Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Iraq Lloyd Austin và Đại sứ Mỹ tại Iraq James Jeffrey đã đón ông Biden tại sân bay thuộc thủ đô Baghdad.
Dự kiến, ông Biden sẽ cùng giới lãnh đạo Iraq tham dự buổi lễ tưởng niệm các binh sỹ Mỹ và Iraq hi sinh từ năm 2003 tới nay.
Mục đích chủ yếu trong chuyến đi lần này của ông Joe Biden là nhằm xây dựng mối quan hệ mới với giữa Mỹ và Iraq, sau khi quá trình chuyển giao quyền kiểm soát được hoàn tất.
Hồi đầu năm, Baghdad và Washington đã không thể đạt được thỏa thuận về việc duy trì sự hiện diện “ở mức độ mỏng” của quân đội Mỹ tại Iraq trong năm 2012 tới. Điều đó có nghĩa, toàn bộ binh sỹ Mỹ sẽ phải rút khỏi Iraq, chậm nhất vào ngày 31.12.2011.
Tới nay, còn khoảng 13.000 binh sỹ Mỹ đồn trú ở Iraq, ít hơn rất nhiều so với con số 170.000 như trước kia
Thu Thảo
Theo AP
Vui lòng nhập nội dung bình luận.