Phòng chống bạo lực gia đình: Đề cao vai trò nam nông dân

Thứ bảy, ngày 26/11/2011 04:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua (25.11), tại TP.Hoà Bình, T.Ư Hội NDVN, Bộ VHTTDL phối hợp với Hội ND tỉnh Hoà Bình, Tổ chức hợp tác Tây Ban Nha (Caecid) tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11).
Bình luận 0

Tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều đã nhắc lại 3 quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái đó là quyền sống; quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử và quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự và nhân phẩm; đồng thời kêu các cấp Hội trong cả nước tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, ND trong xây dựng gia đình; đề cao vai trò phòng chống bạo lực gia đình của nam ND từng bước xây dựng xã hội nông thôn văn minh tiến bộ.

Sau lễ mít tinh, các CLB ND Gia đình văn hoá ở Hoà Bình đã giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng vận động, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem