Phòng không Nga bắn rụng 7 tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 17/05/2023 07:59 AM (GMT+7)
Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 7 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow.
Bình luận 0
Phòng không Nga đánh rụng 7 tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh ở Ukraine - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa Storm Shadow tối tân của Anh đã gửi đến Ukraine.

"Trong ngày, các hệ thống phòng không đánh chặn 7 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, 3 tên lửa chống radar HARM và 7 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS. Ngoài ra, 22 phương tiện bay không người lái của Ukraina bị phá hủy trong các khu định cư Ivanovka và Evgenovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Topolevka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Engineering, Blagoveshchenka của vùng Zaporozhye, cũng như Krynki của vùng Kherson", thông báo cho biết.

Tổng cộng, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga,  Ukraine bị thiệt hại 427 máy bay quân sự, 233 trực thăng, 4.178 máy bay không người lái, 422 hệ thống tên lửa phòng không, 9.176 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.100 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa đa nòng, 4.828 khẩu pháo và súng cối, cũng như 10.233 chiếc xe quân sự.

Storm Shadow là tên lửa hành trình tàng hình phóng từ trên không. Đây là phát triển chung của Matra của Pháp và British Aerospace của Anh. Hiện giờ vũ khí được sản xuất tại doanh nghiệp MBDA. Giá khoảng hai triệu bảng Anh cho mỗi chiếc. Phạm vi hoạt động của bản xuất khẩu, theo The Drive của Mỹ, là 250 km, nhưng có những phiên bản lên tới 560 km.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem