Phóng viên ảnh tại World Cup Qatar 2022: Thức dậy từ 7 giờ sáng, một ngày chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng

Thứ sáu, ngày 16/12/2022 16:52 PM (GMT+7)
Giám đốc điều hành của FIFA Nasser Al Khater cho biết, FIFA cấp hơn 12.300 thẻ tác nghiệp truyền thông tại World Cup 2022. Để có vị trí tác nghiệp tại họp báo hay trận đấu là rất... gian nan.
A - Ảnh 1.

Là một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, World Cup luôn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông trên khắp thế giới. Để có 1 bức hình, 1 thước phim gửi đến độc giả là cả một quá trình rất gian khổ.

A - Ảnh 2.

Phóng viên Ngô Trần Hải An, một nhiếp ảnh gia có mặt từ ngày đầu khai mạc World Cup 2022 cho biết, hàng ngày anh phải dậy từ 7h sáng để đến sân vận động. "Có những trận đấu kết thúc lúc 4h sáng (giờ Qatar), nên một ngày chỉ ngủ 2, 3 tiếng. Nhiều lần nhỡ xe, di chuyển giữa các sân khó khăn với lỉnh kỉnh máy móc nhưng tôi tự hào là một trong 12.300 phóng viên, biên tập viên đang tác nghiệp tại kỳ World Cup lần này", Hải An chia sẻ.

A - Ảnh 3.

Trên đất Qatar, có nhiều loại thẻ tác nghiệp khác nhau. Đó là thẻ của FIFA cấp, thẻ còn lại do cơ quan truyền thông Qatar cấp. Các loại thẻ được cấp duy nhất một lần, có mã QR code và chia quyền tác nghiệp rõ ràng.

A - Ảnh 4.

12.300 phóng viên, biên tập viên tác nghiệp tại Qatar lần này đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tất cả đều cố gắng, nỗ lực tác nghiệp để mang đến những hình ảnh, thước phim đẹp và chân thực nhất đến với độc giả.

A - Ảnh 5.

Phóng viên ảnh đặt máy ảnh cố định sau khung thành để ghi lại khoảnh khắc các trận đấu. Đây là thiết bị được chụp, điều khiển từ xa và truyền thẳng về tòa soạn qua một thiết bị chuyên dụng.

A - Ảnh 6.

"Các phóng viên muốn lắp đặt sau khung thành phải đến sớm 3 giờ đồng hồ để "xí" chỗ, thực sự cạnh tranh nhau rất khốc liệt", nhiếp ảnh gia Hải An chia sẻ.

A - Ảnh 7.

Vị trí tác nghiệp của phóng viên ảnh bao quanh sân có 220 ghế. Các ghế đều được trang bị đường truyền internet tốc độc cao, kèm theo là các ổ cắm điện được thiết kế tiện lợi nhất có thể. Tuy nhiên không phải ai cũng có vị trí ngồi tại đây, so dố lượng phóng viên ảnh quá lớn, đặc biệt những trận đấu quan trọng, có nhiều cầu thủ ngôi sao trên sân cỏ. Một vị trí khác của phóng viên ảnh là trên khán đài, tuy nhiên theo theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia Hải An, góc máy này không đẹp.

A - Ảnh 8.

Hình ảnh các hãng truyền hình chính thức đang chuẩn bị phát sóng trước giờ bóng lăn.

A - Ảnh 9.

Và đây là vị trí VIP nhất dành cho giới truyền thông, được ngồi bên trong sân cỏ. "Vị trí này dành cho những hãng truyền thông lớn, tên tuổi trên thế giới", nhiếp ảnh gia Hải An cho biết.

A - Ảnh 10.

Một phóng viên đang thay pin Spider Cam. Một thiết bị tân tiến, cho phép di chuyển chéo sân và ghi hình trực tiếp từ trên cao.

A - Ảnh 11.

Một Cameraman Official của FIFA, đây là những quay phim được FIFA cấp thẻ và hoạt động gần như là toàn sân.

A - Ảnh 12.

Quang cảnh một buổi họp báo có sự tham gia của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Vị trí này đôi khi cũng phải chen chúc do các phòng họp báo chỉ có năng lực cung cấp cho 300 phóng viên cùng lúc.

Một số quyền hạn và nghĩa vụ của phóng viên, nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại World Cup 2022

- Nếu đăng ký chụp ảnh tự động sau khung thành đến trước 3 tiếng để đặt máy, nếu không đăng ký đến trước 2 tiếng. Không được di chuyển khi trận đấu diễn ra, giữa mỗi hiệp được phép đổi chỗ nếu có thỏa thuận được với phóng viên khác.

- Chỉ được chụp ảnh, cấm quay phim khi trận đấu đang diễn ra. Không được đứng trước bảng quảng cáo và nếu có đá luân lưu thì phóng viên được phép di chuyển về bên đá.

- Không được dùng đèn flash trong trận, không được dùng tripod (chân ba), chỉ dùng monopod (chân một). Nghiêm cấm rủ cầu thủ chụp ảnh chung lúc cầu thủ khởi động trước trận đấu, vi phạm sẽ bị thu thẻ.

- 15 phút trước trận đấu được di chuyển ra khu vực trước ban huấn luyện của 2 đội để chụp lễ bắt đầu trận đấu và đội hình 2 đội. Cuối trận đấu chỉ được rời đi khi cầu thủ và ban huấn luyện 2 đội rời sân. Không được phép vào phòng thay đồ dù được mời bởi chính đội thi đấu.

Viết Chung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem