Phóng viên thể thao nổi tiếng Grant Wahl đột quỵ, qua đời ngay tại World Cup Qatar

V.N (Theo CNN) Thứ bảy, ngày 10/12/2022 14:22 PM (GMT+7)
Cả giới thể thao đã sốc và đau buồn khi nghe tin phóng viên thể thao nổi tiếng người Mỹ Grant Wahl qua đời ở Qatar sau khi ngã quỵ khi đang đưa tin về World Cup,
Bình luận 0

Walh ngã gục ngay trong khu vực báo chí khi đang đưa tin về trận đấu giữa Argentina và Hà Lan rạng sáng nay 9/12, CNN dẫn lời một nhân chứng.

Vẫn chưa rõ thông tin cụ thể xung quanh cái chết của Grant Wahl. Năm nay anh mới 48 tuổi - theo tuyên bố từ cơ qua truyền thông mà trước đây ông làm việc lâu năm, tờ Sports Illustrated.

“Toàn bộ gia đình US Soccer (Hiệp hội bóng đá Mỹ) rất đau lòng khi biết rằng chúng tôi đã mất Grant Wahl” - tuyên bố của US Soccer trên tài khoản Twitter chính thức viết. 

“Grant biến bóng đá thành công việc cả đời của anh ấy, và chúng tôi rất đau buồn khi biết anh ấy và những bài viết xuất sắc của anh ấy sẽ không còn ở bên chúng tôi nữa”.

Phóng viên thể thao nổi tiếng Grant Wahl đột quỵ, qua đời ngay tại World Cup Qatar - Ảnh 1.

Grant Wahl đã viết và đưa tin về bóng đá hơn 20 năm. Ảnh: CNBC.

US Soccer ca ngợi niềm đam mê của Wahl, đồng thời chia buồn với vợ anh - Celine Gounder và người thân.

“Tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ từ gia đình bóng đá của chồng tôi, Grant Wahl, và của rất nhiều bạn bè đã liên hệ tối nay. Tôi hoàn toàn bị sốc” -  Gounder, cựu cộng tác viên của CNN, người từng phục vụ trong ban cố vấn Covid-19 của quá trình chuyển đổi Biden-Harris, viết.

Wahl đã đưa tin về bóng đá trong hơn hai thập kỷ,  là tác giả của một số cuốn sách về môn thể thao này, theo trang web của anh.

Trong một tập podcast Futbol với Grant Wahl, được xuất bản hôm 6/12, chỉ vài ngày trước khi qua đời, anh đã phàn nàn về việc cảm thấy không khỏe. Anh nói với người dẫn chương trình rằng anh thấy tức ngực, áp lực, và đã đến khám tại phòng y tế của trung tâm truyền thông World Cup, anh cho rằng mình bị viêm phế quản. Bác sĩ đã kê siro ho và ibuprofen, anh uống và cảm thấy tốt hơn ngay sau đó.

Wahl cũng nói rằng anh đã trải qua  “sự đầu hàng không tự nguyện của cơ thể và tâm trí” sau trận đấu Mỹ-Hà Lan hôm 3/12.

Trong một bản tin ngày 5/12, Wahl viết rằng cơ thể anh đã “suy sụp” sau khi ngủ ít, căng thẳng cao độ và khối lượng công việc nhiều. Anh bị cảm lạnh 10 ngày, bệnh “đã trở nên nghiêm trọng hơn”, anh ấy viết, nhưng  cũng cảm thấy tốt hơn sau khi dùng thuốc kháng sinh và ngủ bù.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết bộ đang “liên lạc chặt chẽ” với gia đình Wahl.

Cái chết của Wahl đã gây ra làn sóng chấn động trong cộng đồng báo chí thể thao và bóng đá, với nhiều chia sẻ bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội.

Các đồng tổng biên tập của Sports Illustrated, ấn phẩm mà Wahl đã dành phần lớn sự nghiệp của mình, cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ “sốc và đau buồn khi biết tin Grant qua đời.”

“Chúng tôi tự hào gọi anh ấy là đồng nghiệp và bạn bè trong hai thập kỷ - không có người viết nào trong lịch sử của (Sports Illustrated) đam mê môn thể thao mà anh ấy yêu thích và những câu chuyện anh ấy muốn kể hơn” tuyên bố cho biết.

Tờ báo nói thêm rằng Wahl lần đầu tiên tham gia với họ vào tháng 11 năm 1996. Anh tình nguyện đưa tin về môn thể thao này với tư cách là một phóng viên cấp dưới – trước khi tờ báo đạt đến đỉnh cao nổi tiếng toàn cầu như bây giờ và  cuối cùng trở thành “một trong những cơ quan bóng đá được kính trọng nhất ở thế giới” - tuyên bố viết.

Theo tuyên bố, Wahl cũng đã làm việc với các cơ quan truyền thông khác bao gồm cả Fox Sports. Sau khi rời Sports Illustrated vào năm 2020, anh bắt đầu xuất bản podcast và bản tin của mình.

Ủy viên Liên đoàn bóng đá Don Garber ra tuyên bố nói rằng ông "sốc, buồn và đau lòng trước sự ra đi bi thảm của Grant Wahl”. "Anh ấy là “một người tốt bụng và chu đáo" - Garber nói.

Liên đoàn bóng đá nữ quốc gia cũng đã gửi lời chia buồn trên Twitter, nói rằng “cam kết chia sẻ những câu chuyện về trận đấu đẹp đẽ của Wahl là vô song, nhưng quan trọng hơn, sự chính trực, chu đáo và tốt bụng của anh ấy là trung tâm trong cách anh ấy sống”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem