Phụ huynh kêu áp lực "cuộc đua" thi vào lớp 10: Lãnh đạo các Sở GDĐT lên tiếng

Tào Nga Thứ năm, ngày 23/02/2023 09:24 AM (GMT+7)
Lãnh đạo các địa phương đã có chia sẻ về phương án tổ chức kỳ thi vào lớp 10 sao cho phụ huynh, học sinh giảm áp lực nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và phân luồng học sinh.
Bình luận 0

Hà Nội giảm số môn thi vào lớp 10 năm 2023

Ngày 22/2, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt tờ trình của Sở GDĐT Hà Nội về kỳ thi vào lớp 10 năm 2023-2024 của Hà Nội. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức vào hai ngày 10 và 11/6. Điều đặc biệt được thí sinh, phụ huynh mong đợi là các em sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tự chọn một trong các thứ tiếng Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn). Như vậy, thay vì thi 4 môn, Hà Nội quyết định chọn thi 3 môn. 

Chia sẻ về số môn thi trong kỳ thi lớp 10 năm nay, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Sau khi rà soát, phân tích, đánh giá kết quả thăm dò ý kiến dư luận về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023 – 2024, hầu hết các thầy giáo, cô giáo và phụ huynh học sinh đều đề xuất phương án tổ chức thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Phụ huynh kêu áp lực "cuộc đua" thi vào lớp 10, lãnh đạo các tỉnh thành nói gì? - Ảnh 1.

Một thí sinh trong cuộc đua vào lớp 10 năm 2022. Ảnh: Tào Nga

Nhằm tiếp tục giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ các năm học trước, Sở GDĐT đã đề xuất với UBND TP về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023 – 2024 với 3 môn thi.

Cụ thể, kỳ thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển vào 2 ngày 10 và 11/6/2023. Thí sinh tham dự kỳ thi phải làm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Năm 2022, sau khi lắng nghe tâm tư của phụ huynh và học sinh, Sở GDĐT Hà Nội cũng đã quyết định bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 để giảm tải cho kỳ thi căng thẳng bậc nhất này. 

Ổn định, vừa sức, không đánh đố

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GDĐT Huế cho hay: "Mấy năm nay Huế ổn định việc dạy và học nên kế hoạch đã thông báo từ đầu năm học. Tuyển sinh vào lớp 10 vẫn thi 3 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ. Riêng Trường THPT Chuyên Quốc học thi thêm môn chuyên và được tính hệ số 2. Sở dự kiến tổ chức thi vào tuần đầu tháng 6. Tuy nhiên, Sở đang đợi Bộ GDĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT rồi mới ấn định thi đầu tuần hoặc cuối tuần để đảm bảo tiến độ cho hai đợt thi".

Nói về áp lực thi vào lớp 10 của học sinh, ông Tân cũng khẳng định, trước hết, Huế nhiều năm nay rất ổn định, mọi sự thay đổi phải thông báo từ đầu năm nên không gây ra tâm lý cho học sinh.

Thứ hai, mức độ đề thi vào lớp 10 hết sức vừa phải theo chương trình không gây khó đánh đố. Điểm số lấy từ trên xuống thì học sinh có nhiều nguyện vọng sẽ đỗ lần lượt nguyện vọng 1, 2. Tại Huế, 70% số học sinh sẽ học tiếp lên THPT, 30% phân luồng vào học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp. Vì vậy, tất cả các em đều có cơ hội học tiếp lên cao. 

Thứ ba, Sở sẽ tổ chức chặt chẽ các khâu đề thi, coi thi, chấm thi. Đặc biệt là khâu đề thi. Sở xây dựng ngân hàng câu hỏi để không thể có tính trạng học thêm trúng đề. Học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là làm được bài.  

Cuối cùng là khâu đăng ký tuyển sinh trực tuyến và duyệt trực tuyến từ nhiều năm nên mọi khâu tổ chức công khai, minh bạch. Tâm lý học sinh phải lo học từ đầu, không dựa dẫm.

Trước đó, Sở GDĐT TP.HCM cho biết sẽ triển khai cho tất cả 100.000 học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến (mùa tuyển sinh năm trước, các thí sinh chỉ đăng ký trực tuyến đối với 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, còn các nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp thì đăng ký trên giấy).

Trước khi đăng ký tuyển sinh lớp 10, các thí sinh và phụ huynh sẽ được Sở GDĐT TP.HCM cung cấp thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, hình thức dạy học, mức học phí… của từng trường THPT trên địa bàn thành phố. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

Sở GDĐT TP.HCM công bố cấu trúc, nội dung đề thi môn Toán, Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay cho học sinh làm quen và ôn tập. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem