Phụ nữ sinh vào 3 ngày này, mang nhiều phúc khí, số mệnh vượng phu ích tử

Quỳnh Trang (Theo Sohu) Thứ hai, ngày 14/09/2020 06:31 AM (GMT+7)
Phụ nữ sinh vào những ngày này, mang nhiều phúc khí, vượng phu ích tử. Sau khi kết hôn, họ mang phúc lộc, phú quý cho nhà chồng.
Bình luận 0

Có thể nói rằng, cuộc đời người phụ nữ thay đổi nhều từ sau khi kết hôn. Phụ nữ sinh vào những ngày khác nhau thì có số phận khác nhau sau khi kết hôn. Phụ nữ sinh vào những ngày này, mang nhiều phúc khí, vượng phu ích tử. Sau khi kết hôn, họ mang phúc lộc, phú quý cho nhà chồng.

Ngày mùng 6

Phụ nữ sinh vào ngày mùng 6 Âm lịch thường rất giỏi giang, biết đối nhân xử thế. Họ đủ khôn khéo để có thể giải quyết các vấn đề nội bộ và giữ cho gia đình luôn yên ấm. Phụ nữ sinh ngày này thông minh, tài trí, Trời sinh ra đã có vận may lớn, được các sao tốt chiếu mệnh. Trong công việc, khả năng của họ không thua gì nam giới, họ sinh ra để trở thành doanh nhân thành đạt. 

Không chỉ biết duy trì mối quan hệ tốt với người khác, phụ nữ sinh ngày này còn sở hữu vượng khí vô cùng, khả năng tụ tài bậc nhất. Người đàn ông ở bên phụ nữ sinh ngày này sẽ cảm thấy gánh nặng giảm bớt, cuộc đời bình an hơn.

Phụ nữ sinh vào 3 ngày này, số mệnh vượng phu ích tử, phú quý ba đời - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ngày mùng 10

Phụ nữ sinh vào ngày 10 âm lịch được phú quý Trời ban, cuộc đời của họ thường suôn sẻ, hanh thông, ít phải chịu vất vả. Phụ nữ sinh ngày này cũng mang tính cách mạnh mẽ, không chịu khuất phục và không chấp nhận thất bại.  Họ mang tính cách tự do, dễ gần và ý chí kiên định, nói ít, làm nhều, trong cuộc đời gặp được nhiều quý nhân. 

Sau khi kết hôn, phụ nữ sinh ngày nay mang may mắn, tài lộc về cho gia đình, giúp chồng đạt được những thành công trong sự nghiệp. Về già, họ và chồng có được cuộc sống bình an, sung túc, hạnh phúc đến già.

Phụ nữ sinh vào 3 ngày này, số mệnh vượng phu ích tử, phú quý ba đời - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Ngày 26 

Phụ nữ sinh ra vào ngày 26 Âm lịch là người hiền lành, bao dung, thân thiện và có số vượng phu ích tử. Dù trước hay sau khi kết hôn, họ thường dành phần lớn thời gian để làm việc thiện, phúc báo sẽ đến với họ. Chính vì vậy, khi họ gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ nên tai qua, nạn khỏi. Trong cuộc sống, cũng như công việc, họ đều được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối.

Có thể khẳng định rằng, sau khi về nhà chồng, phụ nữ sinh ngày này mang phúc lộc về cho nhà chồng, giúp gia đình chồng ngày một khấm khá, phát đạt. Về già, tuy họ không quá giàu sang thì cũng có cuộc sống đủ đầy, an yên, không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem