Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào trưa ngày 9/2 (mùng 9 Âm lịch), tại Phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ) lượng khách đến Phủ khá nhộn nhịp. Tất cả người dân và du khách trước khi vào phủ đều phải tuân thủ quy định 5k để phòng, chống lây lan dịch bệnh.
Người dân vào Phủ Tây Hồ đều chuẩn bị một mâm lễ để dâng lên các bậc tiền nhân nhằm cầu mong một năm mới tài lộc đến với bản thân và gia đình.
Do hôm nay là ngày đi làm nên lượng người đến Phủ Tây Hồ không quá đông, mọi người dân đều có không gian để cúng bái, làm lễ.
Chị Hương (Tây Hồ, Hà Nội) sau khi nghe tin Phủ Tây Hồ mở cửa trở lại chị đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến đi lễ. "Cơ quan tôi cũng gần đây nên tranh thủ buổi trưa tôi cùng đồng nghiệp đến Phủ để cầu mong một năm mới thật an lành và nhiều sức khoẻ đến với người thân và gia đình", chị Hương chia sẻ.
Nội điện của phủ trong mỗi dịp lễ tết thường đông đúc không còn chỗ trống thì nay vắng vẻ hơn.
Càng về trưa người dân đến một đông hơn nhưng so với mọi năm vẫn vắng vẻ hơn khá nhiều.
Tất cả người dân đến đây đều thành tâm mong cầu sức khỏe, bình an, tài lộc...đến với bản thân và gia đình trong một năm mới.
Chị Hoàng Thị Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Đầu năm mới tôi thường đi Phủ để cầu tài lộc, may mắn và sức khoẻ cho gia đình, năm nay sau khi nghe tin Phủ được mở cửa, tôi cùng chồng liền đến để dân hương lên các vị tiền nhân".
Được biết, về lý do Phủ Tây Hồ mở cửa hoạt động trở lại là do theo cách phân cấp độ dịch của thành phố Hà Nội thì hiện nay quận Tây Hồ thuộc “vùng xanh”.
Do vậy, các địa điểm di tích, đền chùa và phủ được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.