Phú Thọ: Bờ sông Đà sạt lở, người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc hồng, gốc chuối trôi sông

Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 01/07/2024 15:37 PM (GMT+7)
Tình trạng sạt lở bờ sông Đà thuộc địa bàn khu 13, 14 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ tiếp tục diễn ra nhanh, nguy hiểm. Nhiều người dân chỉ biết bất lực nhìn vườn tược, hoa màu đến vụ thu hoạch trôi sông.
Bình luận 0

Hiện, người dân ở xã Dân Quyền (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đang rất bất an bởi tình trạng sạt lở sông Đà diễn ra nhanh, nguy hiểm, khiến nhiều hecta đất canh tác nông nghiệp, hàng nghìn gốc hoa hồng, hoa cúc, gốc chuối đang bước vào vụ thu hoạch bị trôi sông...

Ghi nhận Dân Việt cho thấy, đoạn sạt lở bờ sông Đà có vị trí km32+800 đến km33+400 thuộc khu 13, 14 xã Dân Quyền, có chiều dài khoảng 600m, cách chân đê bối Hồng Đà 50m, cách nhà dân khoảng 100m và nằm sát phần móng trụ đầu cầu Trung Hà đang trong giai đoạn thi công, sửa chữa.

Phú Thọ: Bờ sông Đà sạt lở, người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc hồng, gốc chuối trôi sông- Ảnh 1.

Chỉ chưa đầy 1 tháng qua, tình trạng sạt lở sông Đà khiến gia đình ông Nguyễn Văn Toản (khu 13, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) mất trắng hơn nghìn gốc hồng đang ra bông. Ảnh: Hoan Nguyễn

Anh Nguyễn Văn Dũng (khu 13, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ, gia đình anh thuê lại đất màu của người dân với diện tích hơn 10 sào để trồng chuối. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão kéo dài, mực nước sông dâng lên đã ảnh hưởng lớn và làm sạt lở một phần đất đai canh tác của gia đình anh Dũng.

"Hơn 1.000 cây chuối đang cho buồng bị 'hà bá' nuốt chửng, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Bao nhiêu công sức, tiền của đầu tư cây giống, phân bón... vụ này thế là mất tất. Buồn hơn, đất bị sạt lở hết rồi, lấy đâu ra đất mà canh tác được nữa, lấy đâu ra nguồn thu nhập..." - anh Dũng xót xa nói.

Phú Thọ: Bờ sông Đà sạt lở, người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc hồng, gốc chuối trôi sông- Ảnh 2.

Người dân lo lắng tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa kế sinh nhai của người dân. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tương tự, những ngày qua, ông Nguyễn Văn Toản (khu 13, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) mất ăn mất ngủ khi hơn 1.000m2 đất với khoảng 4.000 gốc cây hoa hồng và hoa cúc đang chuẩn bị thu hoạch bị cuốn trôi hoàn toàn.

Ông Toản buồn bã nói: "Bao lâu nay, trồng hoa là nghề chính, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Cuộc sống khấm khá, con cháu học hành đầy đủ là từ tiền bán hoa mỗi vụ. Vậy mà chỉ trong một tháng trở lại đây, gần 100m dọc bờ sông trồng hoa đã bị sạt lở ăn sâu vào hơn 10m, tính riêng 3.000 gốc hoa hồng đầu tư ban đầu đến nay chỉ còn lại khoảng hơn 1.000 gốc, vụ này thiệt hại nặng".

Phú Thọ: Bờ sông Đà sạt lở, người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc hồng, gốc chuối trôi sông- Ảnh 3.

Nhiều diện tích đất trồng chuối và cây chuối đang cho buồng bị sạt lở xuống sông Đà. Ảnh: Hoan Nguyễn

Người dân xã Dân Quyền rất mong muốn cơ quan chức năng sớm xây dựng kè nhằm giải quyết tình trạng sạt lở để người dân yên tâm sản xuất.

Bà Lê Hương Ly - Trưởng khu 13 (xã Dân Quyền, huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ) cho biết, phần lớn diện tích đất dọc bờ sông Đà của xã là của các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng được UBND xã giao, cho thuê để canh tác, sản xuất nông nghiệp từ hàng chục năm nay. Chỉ trong vòng 2 năm, sạt lở đã ăn sâu vào phía đất liền 70 - 80m chạy dài theo đê khoảng 600m.

Phú Thọ: Bờ sông Đà sạt lở, người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc hồng, gốc chuối trôi sông- Ảnh 4.

Hơn 600m đất bãi sông Đà canh tác trồng trọt hoa màu ở xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bị sạt lở. Ảnh: Hoan Nguyễn

"Từ đầu tháng 6, tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn khi liên tục xuất hiện các vết nứt sâu, sau đó đất cứ thế bị dòng sông nuốt chửng. Hết vết nứt này lại xuất hiện vết nứt mới, diện tích đất canh tác nông nghiệp lại cứ thế cuốn theo dòng nước sông Đà" - bà Ly nói.

Theo bà Ly, hiện nay, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã đã lấp đầy nên các hộ dân canh tác nông nghiệp ở đây sẽ phải tìm kế sinh nhai mới nếu tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn.

Phú Thọ: Bờ sông Đà sạt lở, người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc hồng, gốc chuối trôi sông- Ảnh 5.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương có giải pháp làm kè ngăn chặn tình trạng sạt lở diễn biến khó lường. Ảnh: Hoan Nguyễn

Phó Chủ tịch UBND xã Dân Quyền Nguyễn Trọng Thi nhấn mạnh, trước mắt, UBND xã Dân Quyền đã cho căng dây, rào chắn, cắm biển báo khu vực nguy hiểm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở để nhân dân nắm được tình hình sạt lở hiện nay, tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, trước tình trạng sạt lở ở xã Dân Quyền, ngày 27/6, tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (bao gồm phương án xử lý và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp) sự cố sạt lở bờ sông đoạn tương ứng từ km31+950 – km32+260 đê tả sông Đà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem