Phú Thọ: Thủy điện Hòa Bình xả lũ, hơn 40 tấn cá lồng chết, nông dân thiệt hại nặng

Ngô Hùng Thứ tư, ngày 07/10/2020 21:16 PM (GMT+7)
Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), số cá lồng trên sông Đà chết do Thủy điện Hòa Bình xả lũ là trên 40 tấn cá, ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 7/10, UBND huyện Thanh Thủy đã có báo cáo số 11/BC-PCTT về việc thiệt hại cá lồng trên sông Đà do đập thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Theo đó, do thủy điện Hòa Bình thực hiện xả 2 cửa đấy làm mực nước sông Đà dâng cao, chảy xiết, đục, đã làm cho cá lồng của các hộ dân trên sông Đà bị chết.

Cụ thể, tổng số thiệt hại là 19 hộ. Tổng số lồng bị ảnh hưởng là 62 lồng, trong đó, 11 lồng mất trắng, 51 lồng cá chết rải rác. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng.

Thủy điện sông Đà xả lũ, hơn 40 tấn cá lồng chết, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Công văn của UBND huyện Thanh Thủy xác định nguyên nhân các loại cá lồng bị chết là do thủy điện Hòa Bình xả đáy.

Như Dân Việt đã thông tin, sau khi hồ Thủy điện Hòa Bình xả đáy cửa thứ 2 để xả lũ từ ngày 2/10, nhiều lồng cá trên sông Đà (thuộc địa bàn hai xã Thạch Đồng và Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy) đã xuất hiện hiện tượng cá chết.

Thủy điện sông Đà xả lũ, hơn 40 tấn cá lồng chết, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng  - Ảnh 2.

Do thủy điện Hòa Bình xả đáy dẫn đến mực nước dâng cao, chảy siết, đục khiến những người nuôi cá lồng ở huyện Thanh Thủy phải thức trắng, căng mình cứu cá.

Theo ông Nguyễn Trọng Luyện - Trưởng phòng Phòng NN&PTNT huyện Thanh Thủy, nguyên nhân khiến cá lồng của người dân chết được xác định là do thủy điện Hòa Bình xả lũ, khiến cá bị ngộ độc.

Trước đây, khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến cá chết, phía nhà máy chỉ hỗ trợ 10 triệu đồng/lồng. Số tiền này rất nhỏ so với thiệt hại của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem