“Phủ xanh" các xã nông thôn mới

Minh Anh Thứ tư, ngày 08/06/2022 06:30 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, các xã nông thôn mới ở TP.HCM tăng cường trồng cây xanh và ra quân tổng vệ sinh môi trường. Hoạt động này góp phần đáng kể tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường ở vùng nông thôn TP.HCM
Bình luận 0

Vừa qua, huyện Bình Chánh (TP HCM) và huyện Hóc Môn đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân tổng vệ sinh môi trường, lập lại trật tự lòng lề đường. 

“Phủ xanh" các xã nông thôn mới  - Ảnh 1.

Đoàn Thanh niên trồng cây xanh dọc theo tuyến đường Liên ấp 2-3A, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh. Ảnh Anh Vũ

"Phủ xanh" các xã nông thôn mới 

Trong lễ phát động, lãnh đạo huyện Bình Chánh đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, trường học, công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân tổng vệ sinh môi trường, lập lại trật tự lòng lề đường để môi trường ngày càng xanh - sạch - thân thiện, vì thành phố đáng sống.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và người dân đã tham gia trồng 300 cây Giáng Hương dọc theo tuyến đường Liên ấp 2-3A kết nối vào nhà Anh hùng lực lượng vũ trang Đồng Đen, với chiều dài 2,15 km.

Liên quan đến tiêu chí môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, theo UBND huyện Bình Chánh, 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ trên địa bàn thực hiện đúng quy định bảo vệ môi trường. UBND huyện Bình Chánh cũng đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất, xử lý chất thải chăn nuôi và cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Ông Phạm Văn Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện xác định công tác bảo vệ môi trường, trồng cây xanh là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và nhân dân, hướng đến khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường trên toàn địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Còn tại huyện Hóc Môn, Lễ phát động "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được tổ chức đồng loạt tại 12 xã, thị trấn của huyện. Tại lễ phát động, các đại biểu tham dự trồng 250 dây trầu, 194 cây cau và hơn 11.500 cây phân tán.


“Phủ xanh" các xã nông thôn mới  - Ảnh 3.

Ngoài việc trồng cây xanh, huyện Huyện Bình Chánh cũng ra quân tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: Trường Hoàng

Theo Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn - Trần Văn Khuyên, việc trồng cây cau, dây trầu sẽ góp phần thực hiện Đề án về "Xây dựng ngõ, xóm xanh, sạch đẹp và an toàn, giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn huyện Hóc Môn. Việc trồng cây xanh cũng nhằm chung sức "Vì một Việt Nam xanh"; phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương "Hóc Môn - Bà Điểm 18 thôn vườn trầu", qua đó góp phần phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh Nguyễn Văn Sáng (xã Đông Thạnh, Hóc Môn) cho biết, việc chính quyền và người dân trồng cây sưa, cây bọ cạp nước dọc tuyến đê bao Rạch Tư Hợi (ấp 4, xã Đông Thạnh) với tổng chiều dài 1km là việc làm rất thiết thực. "Tôi hình dung vài ba năm nữa tuyến đường này rợp bóng mát của cây xanh mà thấy vui" - anh Sáng thổ lộ.

Không chỉ chính quyền địa phương, gần đây các hội đoàn cũng tích cực hỗ trợ địa phương trồng cây xanh phân tán để tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới. Vừa qua, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM - Huỳnh Thị Kim Xuyến đã phát động trồng 1.000 cây xanh (gồm: 600 cây bằng lăng và 400 cây chuông vàng) trên đoạn từ ngã tư An Nhơn Tây đến hết đường Đỗ Đăng Tuyển và một phần đường Phú Thuận thuộc xã An Nhơn Tây, xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi).

Theo bà Xuyến, việc các thành phần xã hội tích cực tham gia trồng cây nhằm tăng cường mảng xanh trong khuôn viên nhà, nơi công cộng, xóa những điểm đen về rác và cải tạo trở thành khu vui chơi, khu sinh hoạt cộng đồng phù hợp với quy hoạch chung của huyện, với mong muốn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trồng 10 triệu cây xanh cho TP.HCM

“Phủ xanh" các xã nông thôn mới  - Ảnh 5.

Người dân xã Trung Lập Hạ (Củ Chi) tổ chức trồng cây xanh tại địa phương. Ảnh: Trần Đáng

Theo Sở NNPTNT TP.HCM, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ đầu tư hơn 1.032 tỷ đồng để trồng 10 triệu cây xanh phân tán. Kế hoạch là mỗi người dân trồng 1 cây xanh. Sở NNPTNT thành phố cũng cho biết, chương trình trồng cây xanh hưởng ứng "Đề án 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ" và thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy về "Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước". Theo kế hoạch, mỗi năm thành phố sẽ trồng 2 triệu cây xanh. Việc trồng 10 triệu cây xanh chủ yếu trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Cây xanh trong chương trình là cây phân tán, trồng lâu năm. Những loại cây được lựa chọn ưu tiên những loại cây dễ trồng, đa mục đích như: Cây gỗ quý, cây bóng mát, tạo cảnh quan… Cụ thể, khu vực nội thành cây xanh được trồng ở công viên, mảng xanh, đường phố, trường học, công sở, doanh trại, nhà ở và các khu vực công cộng khác. Đối với khu vực ngoại thành, cây xanh sẽ được trồng ven sông, kênh, bờ kênh mương, đất chưa sử dụng. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem