Phú Xuyên: Huy động được 129 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới

Đăng Quang Thứ tư, ngày 19/07/2017 13:50 PM (GMT+7)
Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo", trong giai đoạn 2011 - 2016, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã huy động được gần 129 tỷ đồng để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và đưa chương trình tiến nhanh.
Bình luận 0

Lấy phong trào làm điểm tựa

Là huyện ngoại thành có xuất phát điểm thấp, Phú Xuyên bắt tay vào xây dựng NTM với khá nhiều khó khăn. Bà Phạm Hải Hoa - Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên cho biết, huyện xác định xây dựng NTM là một nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Ngay từ năm 2011, thường trực Huyện ủy xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, trong đó Ban dân vận là một thành viên.

img

Đường giao thông liên xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) được xây dựng khang trang, sạch đẹp.
Ảnh: Đăng Quang

Cùng với đó, hàng năm, Ban dân vận Huyện ủy một mặt xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” để huy động sức mạnh tổng hợp trong xây dựng NTM; mặt khác, chỉ đạo dân vận các cấp phối hợp với chính quyền, mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác “Dân vận khéo” để vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng NTM.

Theo đó, các xã, thị trấn đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM đến các thôn, xóm, tổ dân cư. Tổ dân vận tại các địa bàn cũng chủ động phối hợp chính quyền địa phương cơ sở, mặt trận và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức được tầm quan trọng, mục đích ý, nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Qua đó giúp người dân hiểu rõ, trong xây dựng NTM, nhân dân là người hưởng lợi trực tiếp.

img

"Chỉ tính trong giai đoạn 2011 - 2016, huyện Phú Xuyên đã huy động được gần 129 tỷ đồng để phục vụ xây dựng NTM; trong đó huy động nguồn vốn doanh nghiệp là 57,9 tỷ đồng; nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa là hơn 82,3 tỷ đồng"- bà Hoa khẳng định.

"Với những cách làm sáng tạo trên, huyện đã xây dựng và nhân rộng được hàng trăm mô hình “dân vận khéo”. Nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong xây dựng NTM tại các xã đã được biểu dương và nhân rộng" - bà Hoa nhấn mạnh.

Phấn đấu đưa 8 xã cán đích

Theo bà Hoa, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để phát huy vai trò phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, trong thời gian tới Phú Xuyên sẽ tiếp tục chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội...

Qua rà soát, hiện huyện có 1 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí, 8 xã đạt và cơ bản đạt 16 đến 18 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt 15 tiêu chí... Chúng tôi đang phấn đấu đưa thêm 8 xã đạt chuẩn vào cuối năm 2017”.

Bà Phạm Hải Hoa

Chia sẻ về phong trào phát triển sản xuất tại điạ phương, bà Hoa cho rằng: Trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ nông dân trong quá trình sản xuất chăn nuôi như hỗ trợ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

"Đến nay, tổng diện tích chuyển đổi toàn huyện trên 2.200ha, đồng thời, đẩy mạnh việc đưa các giống mới vào sản xuất giúp tăng giá trị năng suất từ 2 đến 3 lần; tổ chức quy hoạch vùng trồng lúa chất lượng cao, chuyên canh tập trung ở 10 xã trong huyện, tăng cường việc chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất" - bà Hoa chia sẻ thêm.

Trong công tác xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn NTM. "Hiện huyện có 1 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí, 8 xã đạt và cơ bản đạt 16 đến 18 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt 15 tiêu chí... Chúng tôi đang phấn đấu đưa thêm 8 xã đạt chuẩn vào cuối năm 2017 gồm Phú Yên, Phú Túc, Hồng Minh, Thụy Phú, Quang Lãng, Phúc Tiến, Minh Tân, Tân Dân" - bà Hoa cho hay.

Cuối tháng 6.2017, tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình 02- CTr/TU Thành ủy Hà Nội (về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân”) đã về kiểm tra tiến độ chương trình tại huyện Phú Xuyên. Ông Lê Thiết Cương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết, để hoàn thành được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, huyện Phú Xuyên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, chính sách xây dựng NTM; các xã, thôn  cần tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn và hoàn thành việc dồn điền đổi thửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem