Phú Yên: Cách ly 8 người Trung Quốc, truy tìm 1 người bỏ trốn

Hùng Phiên Thứ ba, ngày 29/12/2020 10:21 AM (GMT+7)
Chính quyền địa phương đang vận động người dân tố giác đối tượng bỏ trốn theo quy định, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn, nâng cao cảnh giác, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 29/12, ông Võ Cao Phi - Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang huy động lực lượng ráo riết truy tìm 1 người nghi có quốc tịch Trung Quốc đang bỏ trốn trên núi khu vực tỉnh.

Phú Yên: Cách ly 8 người Trung Quốc, truy tìm 1 người bỏ trốn - Ảnh 1.

Chiếc xe khách chở người Trung Quốc bị phát hiện tại Phú Yên.

Theo ông Phi, khoảng 10h ngày 28/12, người dân thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã trình báo công an sau khi phát hiện một xe khách đang lưu hành theo hướng Bắc-Nam, chở một số người nước ngoài, có nhiều biểu hiện lạ. Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương đã kiểm tra ôtô 16 chỗ biển số 51B-084.56 và phát hiện trên xe có tổng cộng 16 người. Trong đó, 8 người mang quốc tịch Trung Quốc và 8 người Việt Nam (gồm cả lái xe).

Cũng theo ông Phi, người dân địa phương còn trình báo, ngoài 16 người trên, trong lúc lực lượng chức năng đến kiểm tra đã có 1 người (nghi mang quốc tịch Trung Quốc) bỏ trốn lên khu vực núi thuộc thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) để tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.

Ngay sau khi có báo cáo về vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vận động người dân tố giác đối tượng bỏ trốn theo quy định, đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn, nâng cao cảnh giác, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

"Bước đầu, cả 8 người mang quốc tịch Trung Quốc có mang giấy tờ nhưng chưa chứng minh đủ điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện cả 16 người đã được đưa về khu cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và thực hiện cách ly nghiêm ngặt", Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết. Còn theo bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, qua xét nghiệm đối với 16 người trên ô tô 51B-084.56, đều cho kết quả âm tính lần 1 đối với virus SARS-CoV-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem