Phú Yên: Lần thứ 10 gặp mặt bộ đội Trường Sa tưởng niệm sự kiện Gạc Ma

Hùng Phiên Thứ ba, ngày 14/03/2017 21:10 PM (GMT+7)
Chiều tối 14.3, Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Phú Yên tổ chức buổi gặp mặt Tưởng niệm 29 năm trận chiến Gạc Ma (14.3.1988-2017). Sau 10 năm tổ chức tại Phú Yên, đây là lần đầu tiên, Ban liên lạc thay cụm từ “cựu binh Trường Sa” thành “bộ đội Trường Sa”.
Bình luận 0

img

Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma (14.3.1988). Ảnh: Hùng Phiên

Tham  dự  buổi gặp mặt có đại diện Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Phú Yên, 10 đoàn bộ đội Trường Sa đến từ TP.Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Hải Phòng… cùng hơn 300 cựu chiến binh Trường Sa ở Phú Yên.

Ông Đào Thái Thi – Trưởng Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Phú Yên phát biểu: “Nhiều năm qua, các cựu binh Trường Sa luôn nêu cao tinh thần của người lính, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều cựu binh Trường Sa làm kinh tế giỏi, đã giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ luôn đoàn kết, tiếp nối truyền thống anh hùng, làm rạng danh Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay”.

img

Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Phú Yên đã tặng quà cho các gia đình liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: Hùng Phiên

Dịp này, Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Phú Yên tặng quà cho gia đình liệt sĩ Gạc Ma Phan Tấn Dư, Trương Văn Thịnh (Phú Yên); liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Phương (Quảng Bình); và một số  thương binh, cựu binh  Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem