Phượng đỏ rực khoe sắc ở Vũng Tàu

Thứ hai, ngày 01/06/2020 10:30 AM (GMT+7)
Khoảng đầu tháng 5 du khách bắt gặp hoa phượng nở trên đường Hải Đăng - con đường chạy quanh triền dẫn lên núi Nhỏ, cao 170 m so với mực nước biển. Núi Nhỏ còn có tên gọi khác là núi Tao Phùng.
Bình luận 0
Phượng khoe sắc ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

Khoảng đầu tháng 5 du khách bắt gặp hoa phượng nở trên đường Hải Đăng - con đường chạy quanh triền dẫn lên núi Nhỏ, cao 170 m so với mực nước biển. Núi Nhỏ còn có tên gọi khác là núi Tao Phùng.

Phượng khoe sắc ở Vũng Tàu - Ảnh 2.

Đi hết con đường sẽ gặp ngọn Hải Đăng được người Pháp xây dựng cách đây hơn 100 năm. Đây được xem là biểu tượng của phố biển Vũng Tàu, thường thu hút du khách đến tham quan.

Phượng khoe sắc ở Vũng Tàu - Ảnh 3.

Được trồng khá nhiều ở TP.Vũng Tàu, song hàng phượng trên đường Hải Đăng được chú ý hơn cả bởi độ bông dày, tán quá mặt đường chỉ hơn 3 m.

Phượng khoe sắc ở Vũng Tàu - Ảnh 4.

Một nhành phượng vươn ra giữa đường Hải Đăng, khoe sắc.

Phượng khoe sắc ở Vũng Tàu - Ảnh 5.

Vào những ngày cuối tuần, rất đông người dân và du khách tìm đến chụp ảnh.

Phượng khoe sắc ở Vũng Tàu - Ảnh 6.

Với điện thoại thông minh, hai cô gái thoải mái chụp và chia sẻ ngay lên mạng xã hội.

Phượng khoe sắc ở Vũng Tàu - Ảnh 7.

"Điều thú vị là vị trí này có hoa rất đẹp, vừa có hậu cảnh là TP.Vũng Tàu từ trên cao. Tôi cùng bạn chụp rất nhiều ảnh khá ưng ý", chị Phương, du khách đến từ Đồng Nai, nói.

Phượng khoe sắc ở Vũng Tàu - Ảnh 8.

Hàng chục cây được trồng dưới triền núi.

Phượng khoe sắc ở Vũng Tàu - Ảnh 9.

Cây phượng ở quán nước ven đường, nơi nhiều người chọn ngồi thư giãn, ngắm thành phố.

Phượng khoe sắc ở Vũng Tàu - Ảnh 10.

Đây là thời điểm cuối mùa khô, cây cối trên núi trơ cành nên hàng phượng trông khá nổi bật.


Trường Hà (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem