Chủ đề nóng
Lão nông giàu có nhờ thâm canh trên... “cánh đồng” Internet
Vựa thông tin hữu ích
Đến xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) hỏi về lão nông Sơn Sa Ranh nhiều người đều biết đến ông. Bởi ngoài việc ông là chủ vườn lan khá lớn với diện tích trên 3.000m2, ông còn nổi tiếng là người chịu khó “cày” trên mạng Internet.
Ở tuổi ngoài thất thập, 2 mắt đã mờ yếu và chỉ gõ bàn phím bằng 2 ngón tay, nhưng hàng ngày ngoài việc chăm sóc vườn lan ông vẫn lên mạng đều đặn để tìm kiếm thông tin bổ ích cho công việc của mình. Gặp chúng tôi ông Sơn Sa Ranh khoe: “Ngày nào tui cũng lên mạng tìm kiếm thông tin. Thấy vậy chứ tui lướt web không thua ai đâu, tụi nhỏ nhiều lúc còn phải học hỏi tui”.
Ông Ranh kể cách đây khoảng 5 năm ông làm quen với Internet và nhờ con, cháu chỉ cho mình cách tìm kiếm thông tin, truy cập trên mạng. Nhờ vậy mà ông có được những thông tin quý giá để biết khắc phục nhiều loại bệnh trên cây lan, trang bị hệ thống phun sương theo công nghệ Israel vừa tiết kiệm nước, vừa giúp vườn lan phát triển tốt hơn, cùng nhiều kỹ thuật chăm sóc vườn lan cho năng suất cao hơn.
Ngoài ra, cũng nhờ lướt web mà ông quen được nhiều chủ vườn lan có tiếng ở Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang… để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Cũng từ đó việc sản xuất gia đình ông được thuận lợi, lợi nhuận thu được từ vườn lan cao hơn nhiều so với trước đây.
Tương tự, ông Hoàng Vĩnh Trọng (tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) cũng đã chủ động làm quen với Internet. Nhờ vậy mà quen được nhiều bạn bè trên mạng và tìm kiếm được đối tác. “Biết lên mạng là một lợi thế vì có rất nhiều thông tin. Nếu chịu khó tìm thì sẽ thấy được rất nhiều thông tin bổ ích phục vụ cho sản xuất, ngoài ra còn có thể kết nối với bạn bè và trao đổi kinh nghiệm làm ăn”- ông Trọng nói.
Hiện nay ngoài bạn hàng ở khu vực thành phố, ông Trọng còn có nhiều đối tác khác từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận… Cũng nhờ chịu khó học tập, tìm kiếm thông tin trên mạng nên trại nuôi nhím gần 1ha mang lại thu nhập ngót nghét 300 triệu đồng mỗi năm.
Làm thương hiệu riêng
Nhắc đến những nông dân làm giàu bằng Internet tại TP.HCM không thể không nhắc đến ông Tống Hữu Châu, được mọi người đánh giá là đi đầu trong việc ứng dụng Internet vào kinh doanh.
Ngay từ rất sớm ông đã xây dựng website: www.chautongfishfarm.com để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh cá cảnh. Theo ông Châu kể từ khi có website nhiều người biết đến trại cá hơn, thông qua đó nhiều bạn hàng cũng chủ động liên hệ để giao dịch. Ước tính mỗi năm trại cá Châu Tống xuất hàng triệu con cá cảnh các loại và trở thành trại cá cảnh lớn hàng đầu tại thành phố.
Không hề thua kém, chị Trần Thị Mỹ Trinh (28 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) cũng rất thành công nhờ Internet. Nhờ được sự hỗ trợ của xã chị cùng người nhà phổ cập kiến thức trồng lan và cách truy cập Internet. Sau đó chị lập website: www.vuonlanbaduoc.tvnn.vn.
Chị Mỹ Trinh cho biết, thông qua website này chị liên tục tìm kiếm được các đầu mối khách hàng và việc kinh doanh dễ dàng, không mất nhiều công sức, thời gian như trước đây. Hiện nay mỗi tháng chị thu nhập khoảng 30 triệu đồng, đồng thời giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động nông thôn.