Chủ đề nóng
Ảnh: Người Hà Nội đi lễ đầu năm, mua muối mua diêm lấy may
Sau thời khắc giao thừa, nhiều người dân Thủ đô có thói quen đến chùa để cầu may mắn cho mình và gia đình.
Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp Tết đến, xuân về. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam.
Họ mua cho mình gói muối, hộp diêm lấy may.
Mỗi gói nhỏ này có giá là 10 nghìn đồng.
Dù đi làm ăn ở đâu xa, Tết cũng là dịp để trở về nhà, thắp nén nhang trước mộ tổ tiên, viếng thăm ngôi chùa quen ngay mùng 1 Tết là niềm mong mỏi của bất kỳ ai.
Từ xưa, người ta thường chọn ngày lành đầu tiên trong năm để đến chùa lễ Phật, hoặc đến đình lạy Thánh, với mong muốn khởi đầu năm mới được an lành, suôn sẻ. Đó gọi là tục “thí sự”.
Nhiều người đến thành tâm với chút lễ nhỏ chỉ mong mọi điều bình an cho năm mới.
Sau thời khắc giao thừa, lượng người đổ về chùa càng ngày càng đông.
Mỗi dịp Tết đến, xuân về cũng như những bậc cao niên, không ít các bạn trẻ cũng háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để lên chùa hái lộc, cầu mong những điều tốt lành.
Những người đi chùa đều cầu trước tiên là bình an.
Người dân chỉ được thắp nhang phía ngoài đền chùa.
Quang cảnh chùa Quán Sứ đông đúc trong sớm mùng 1 Tết Kỷ Hợi.
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật
Vụ cháy xe bồn trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai: Người dân nghe tiếng kêu cứu nhưng bất lực
Liên quan đến vụ cháy xe bồn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái sáng 1/4, người dân chứng kiến cho biết nghe nạn nhân vẫy tay kêu cứu nhưng bất lực vì lửa bùng phát quá to.