PV Hàn Quốc hỏi, HLV Park Hang-seo trả lời bất ngờ về Guus Hiddink

Tùy Minh Thứ hai, ngày 29/01/2018 18:10 PM (GMT+7)
Trong cuộc trao đổi thông tin với báo chí chiều 29.1 có sự tham dự của phóng viên (PV) Hàn Quốc. Trả lời câu hỏi của phóng viên đồng hương xung quanh kỳ tích của U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã nói một lời cuối về HLV Guus Hiddink...
Bình luận 0

Có mặt tại cuộc họp báo chiều nay, nữ phóng viên người Hàn Quốc được ưu tiên hỏi câu cuối cùng. Cô hỏi: Ông có thể chia sẻ bí quyết gì giúp mình có thể giành được kết quả tốt đến vậy với U23 Việt Nam, đặc biệt khi thời gian ông dẫn dắt đội bóng còn quá ngắn?

img

Nữ phóng viên Hàn Quốc đặt câu hỏi cho HLV Park Hang-seo tại cuộc gặp gỡ báo chí sau kỳ tích của U23 Việt Nam chiều 29.1. Ảnh: Nguyễn Chương

Đáp lại, HLV Park Hang-seo bắt đầu bằng một câu nói khá hóm hỉnh: "Kể từ khi tôi sang Việt Nam đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nhận được 1 câu hỏi bằng tiếng Hàn nên hơi bị hoảng".

Theo HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam tập trung từ đầu tháng 12.2017 và chỉ có hơn 1 tháng tập luyện trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2018.

"Thực ra, tôi không có bí mật gì đâu. Chỉ đơn giản là tôi luôn tham vấn các trợ lý (HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, trợ lý Lư Đình Tuấn - PV) để có thông tin tốt nhất. Tôi cố gắng phát huy nhiều nhất nét văn hóa của bóng đá Việt Nam trong lối chơi. Đồng thời cũng kiên quyết sửa những "lỗi" nghiêm trọng của các học trò".

img

HLV Park Hang-seo (trái) không muốn so sánh mình với "người thầy" Guus Hiddink. Ảnh: I.T

HLV Park Hang-seo cho rằng mọi thông tin, đặc tính của mỗi cầu thủ ông chưa hề biết khi đặt chân tới Việt Nam nên phải tham khảo từ nhiều phía.

"Các đội bóng Việt Nam quen thi đấu với 4 hậu vệ. Và tôi đã thử đá với 3 hậu vệ xem sao. Cuối cùng các cầu thủ đã vận hành nhuần nhuyễn sơ đồ. 3-4-3 (khi tấn công) và chuyển sang 5-4-1 hoặc 5-3-2 (khi phòng ngự".

HLV Park Hang-seo đặc biệt nhấn mạnh yếu tố thành công của U23 Việt Nam nằm ở cách tổ chức đội bóng:

"Khi thi đấu với các đội mạnh, việc tổ chức đội bóng ra sao trên sân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tôi đã cố gắng phát huy, cực đại hóa khả năng tổ chức đội bóng. Thực tế, U23 Việt Nam vẫn chưa đạt 100% phong độ như tôi mong muốn đâu. Nhưng như thế cũng đã là tuyệt vời rồi".

Có phải ông đã áp dụng những kinh nghiệm khi làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink từng giúp đội tuyển Hàn Quốc giành hạng 4 World Cup 2002 trong kỳ tích của U23 Việt Nam? PV Hàn Quốc hỏi tiếp và HLV Park Hang-seo trả lời:

"Tôi muốn nói một lần này nữa thôi là đừng ai so sánh tôi với HLV Guus Hiddink nữa, tôi không thể bằng ông ấy được, tôi là tôi".

"Ở Hàn Quốc, trong sự nghiệp cầu thủ và HLV sau này, tôi đã gặp rất nhiều con người khác, giỏi về bóng đá và tôi đã học hỏi được nhiều từ họ".

"HLV Guus Hiddink là người tôi rất tôn trọng, ông ta luôn ở trong trái tim tôi. Tôi đã học được kỹ năng quản lý, thiết kế đội bóng, xây dựng đội bóng của ông ấy".

"Những năm tháng làm việc cùng HLV người Hà Lan là trải nghiệm rất tốt đối với tôi. Tất cả những điều đó cộng với kinh nghiệm tôi tích lũy được đã giúp tôi xây dựng được hình ảnh U23 Việt Nam như vừa qua".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem