Quá keo kiệt, Arsenal hết “cửa” chiêu mộ tiền vệ ngôi sao

Hữu Tuấn Chủ nhật, ngày 03/08/2014 18:59 PM (GMT+7)
Arsenal gần như đã hết cơ hội chiêu mộ Sami Khedira khi tiền vệ người Đức đã công khai bày tỏ mong muốn được chuyển sang đầu quân cho Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2015.
Bình luận 0
Từ đầu mùa hè đến nay, HLV Arsene Wenger đã bỏ ra không ít công sức với hy vọng đưa Khedira về sân Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này nhằm tăng cường khả năng đánh chặn từ xa cho hàng tiền vệ Arsenal.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Star (Anh), Arsenal sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 24 triệu bảng để đối lấy sự phục vụ của Khedira. Tuy nhiên, họ lại không chịu đáp ứng mức lương 150.000 bảng/tuần mà cựu cầu thủ Stuttgart yêu cầu.

img Khedira (trái) muốn gia nhập Chelsea để đoàn tụ với Mourinho.

Do quá keo kiệt trong thương vụ này nên Arsenal đang đứng trước nguy cơ trở thành kẻ thất bại khi Khedira vừa công khai bày tỏ ý định sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid cho tới khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6.2015.

Nguyên nhân khiến Khedira đưa ra quyết định trên là do anh muốn được đoàn tụ với ông thầy cũ Jose Mourinho tại Chelsea. Nếu tiếp tục ở lại Real tới mùa hè sang năm, tiền vệ người Đức sẽ trở thành cầu thủ tự do và có thể tùy ý lựa chọn bến đỗ tiếp theo cho mình.

Trong trường hợp chấp nhận chuyển sang đầu quân cho Chelsea vào mùa hè sang năm theo dạng chuyển nhượng tự do, Khedira sẽ nhận được mức lương cao hơn rất nhiều so với con số 150.000 bảng/tuần mà anh mong muốn.

Ngoài Chelsea và Arsenal, Khedira cũng đang nằm trong tầm ngắm của Bayern Munich. Theo dự kiến, vào tuần tới, người đại diện của tuyển thủ Đức sẽ có cuộc gặp với Ban lãnh đạo Real. Sau đó, cầu thủ sinh năm 1987 sẽ chính thức đưa ra quyết định về tương lai của mình. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem