Quan chức Nga tử trận khi chiến đấu ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo New Voice of Ukraine) Thứ năm, ngày 27/04/2023 06:50 AM (GMT+7)
Dmitry Ivanov, một thành viên của quốc hội khu vực Khakassia của Nga, được bầu vào năm 2018 để đại diện cho Đảng Cộng sản, đã thiệt mạng khi chiến đấu ở Ukraine.
Bình luận 0
Quan chức Nga tử trận trong cuộc chiến ở Ukraine - Ảnh 1.

Ông Dmitry Ivanov

Thống đốc Khakassia Valentin Konovalov đã thông báo về cái chết của ông Ivanov trong một bài đăng trên trang web truyền thông xã hội Nga VK.ru vào ngày 25/4. Ông Ivanov được cho là đã gia nhập Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner PMC vào tháng 2/2023.

Theo thống đốc, ông Ivanov "bị thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu", nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, trang semnasem đưa tin rằng, ông Ivanov là một trong 4 thành viên của Wagner được cho là chịu trách nhiệm tấn công tiêu giệt nhóm 30 binh sĩ Ukraine và được cho là đã cho nổ một chiếc BMP của Ukraine trong một cuộc tấn công của phía Ukraine. Ông Ivanov có vợ và 5 người con.

Mặc dù Ivanov là quan chức Nga đầu tiên công khai nhập ngũ với Tập đoàn Wagner, nhưng ông không phải là người đầu tiên bị giết ở Ukraine. Vào tháng 10/2022, một ủy viên hội đồng khu vực từ Novosibirsk, Dmitry Shmakov cũng đã thiệt mạng trong trận chiến.

Trong khi đó, theo Trung tâm Truyền thông Quân sự, trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga hiện đang sử dụng khoảng 369.000 binh sĩ và khoảng 5.900 đơn vị vũ khí hạng nặng trong cuộc chiến chống Lực lượng Vũ trang Ukraine. 

Theo dữ liệu mới nhất, Nga đã triển khai tới 48 lữ đoàn và 122 trung đoàn trong các cuộc chiến chống Ukraine, lực lượng chiếm đóng lên tới khoảng 315 đội hình.

Tổng cộng, Nga đang sử dụng khoảng 369.000 binh sĩ và khoảng 5.900 đơn vị vũ khí hạng nặng để chống lại quân đội Ukraine.

Trung tâm này cho biết chi tiết: "Kế hoạch dài hạn của Điện Kremlin, theo thông tin có sẵn, vẫn không thay đổi – buộc giới lãnh đạo Ukraine phải đàm phán.

Để đạt được điều này, Nga sẽ sớm tập trung nỗ lực tiến hành các hoạt động tấn công với mục đích hất cẳng Lực lượng Phòng vệ khỏi các trung tâm quan trọng của Donetsk. Bakhmut vẫn là mục tiêu chính của kẻ thù, cụ thể là thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thành phố này; Kẻ thù cũng sẽ tiếp tục cố gắng chiếm các thành phố khác trong khu vực - Avdiivka và Marinka. Đồng thời, rất khó có khả năng Nga sẽ tiến hành các hoạt động tấn công từ mặt trận Belarus trong tương lai gần.

Tuy nhiên, Nga sẽ tiếp tục đe dọa cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự của Ukraine bằng cách tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn.

Do đó, Nga tiếp tục cuộc chiến và dựa trên những thông tin mới nhất, Nga đã không từ bỏ kế hoạch tiêu diệt Ukraine với tư cách là một quốc gia độc lập".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem