Quan chức Ukraine nói nước này là bãi thử cho vũ khí phương tây

V.N (Theo RT) Thứ tư, ngày 26/10/2022 20:04 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov nói rằng các hệ thống vũ khí nước ngoài đang cạnh tranh nhau trên chiến trường.
Bình luận 0

Trả lời phỏng vấn tờ báo chính trị Mỹ Politico ra ngày 25/10, ông Reznikov nói rằng xung đột ở Ukraine giúp các nhà sản xuất vũ khí phương Tây có cơ hội xem sản phẩm nào tốt nhất trong cuộc chiến chống lại Nga.

“Chúng tôi có một thao trường thử nghiệm chiến đấu ở Ukraine trong cuộc chiến này” - Aleksey Reznikov giải thích. “Chúng tôi có 8 hệ thống pháo 155mm khác nhau trên thực địa… vì vậy nó giống như một cuộc cạnh tranh giữa các hệ thống” để xem hệ thống nào chứng tỏ tốt nhất.

Quan chức Ukraine nói nước này là bãi thử cho vũ khí phương tây - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine bắn súng máy Caesar 155mm của Pháp về phía các vị trí của Nga. Ảnh: AFP.

Ý tưởng "bãi thử" trước đây đã được thứ trưởng Quốc phòng Ukraine  Vladimir Gavrilov đề cập. Ông này từng tuyên bố rằng một số nhà thầu quốc phòng Mỹ đang hoàn thiện các nguyên mẫu của họ ở Ukraine.

Kiev chờ đợi viện trợ quân sự từ các thành viên NATO sẽ tiếp tục chảy vào nước này trong nhiều năm và muốn hưởng lợi nhiều hơn từ đó, ông Reznikov nói. Ví dụ, Ukraine có thể bắt đầu liên doanh với Ba Lan, Anh hoặc Đức để sản xuất vũ khí, chẳng hạn có thể phát triển ngành công nghiệp UAV (máy bay không người lái).

Ông cũng nhấn mạnh, khi xung đột với Nga bùng phát, Mỹ và các đồng minh đã nhiều lần xem xét lại các quyết định trước đây về việc không gửi vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine. 

“Tôi thực sự lạc quan rằng xe tăng Abrams có thể được sử dụng trong tương lai và tôi chắc chắn rằng các máy bay chiến đấu như F-16, F-15 hoặc Gripen của Thụy Điển cũng sẽ khả thi ”, ông nói. 

Washington ban đầu miễn cưỡng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine vì lo ngại rằng Nga sẽ coi đây là hành động leo thang, nhưng dần dần xem xét lại và cung cấp vũ khí ngày càng tinh vi, điều mà Reznikov coi là một xu hướng thuận lợi.

Các quan chức phương Tây viện dẫn các vấn đề hậu cần trong việc đào tạo phi công Ukraine và bảo dưỡng máy bay chiến đấu là những lý do khiến Ukraine không thể có được F-16 hoặc F-15. Nhưng theo các phương tiện truyền thông, về lâu dài, Kiev có thể có được chúng.

Ông Reznikov cho biết các đồng minh NATO ở châu Âu đang quan sát Mỹ trong các quyết định viện trợ của họ, vì vậy việc viện trợ có thể sẽ tùy thuộc vào Washington.

Mariupol thứ hai

Trong khi đó chiến sự Ukraine đang trở nên ác liệt. Sau những cảnh báo từ Kherson, Thống đốc tạm quyền Vùng Zaporozhye mà Nga vừa sáp nhập, ông Evgeny Balitsky nói rằng Ukraine đang biến nơi này thành một Mariupol thứ hai. 

Phát biểu với kênh truyền hình Russian TV, ông Evgeny Balitsky cho biết có hàng nghìn binh lính nước ngoài đang ở Zaporozhye 

Ông cho biết, theo những người sống ở thủ phủ tỉnh Zaporozhye nơi Ukraine kiểm soát, họ đã nói chuyện với người thân và bạn bè ở phía Nga và cho biết họ đã tận mắt chứng kiến các hoạt động chuẩn bị quân sự và nghe mọi người nói chuyện bằng tiếng Ba Lan, tiếng Đức và tiếng Anh trên đường phố.

Nga đã sáp nhập khu vực này thành lãnh thổ của mình sau khi cư dân ở miền đông bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để chia cắt với Ukraine và gia nhập Nga. Tuy nhiên thủ phủ vùng, thành phố Zaporozhye, nằm ở phía tây bắc, vẫn thuộc quyền kiểm soát của Kiev. 

Sự so sánh đề cập Mariupol - thành phố cảng Biển Đen đã bị Nga chiếm hoàn toàn vào tháng 5 sau khi những chiến binh Ukraine cuối cùng đầu hàng. Các chiến binh mà nhiều người trong số họ là thành viên của trung đoàn Azov tân phát xít, đã tử thủ ở các nhà máy thép Azovstal tại Mariupol trong suốt nhiều tuần. 

Theo ông Balitsky, nhà máy ô tô AvtoZAZ ở phía nam Zaporozhye đang được chuẩn bị đưa vào sử dụng giống như nhà máy Azovstal ở Mariupol.

Ông cũng dẫn lại thông tin nói rằng những người nước ngoài ở Zaporozhye đã hành động "rất thô lỗ" với người dân địa phương. Ông tuyên bố: “Họ chỉ đơn giản là tiếp quản những nơi họ muốn và biến chúng thành tiền đồn quân sự.

Ông nói thêm, những người lính đánh thuê chủ yếu là chiến đấu vì tiền và những kẻ thích tìm kiếm cảm giác mạnh.

“Họ đến để săn bắn, cướp bóc, để hành động ở đây trong vùng đất của chúng tôi mà không bị trừng phạt hoàn toàn,” quan chức này nói, đồng thời cho biết thêm rằng đã có báo cáo về việc người nước ngoài quấy rối người dân địa phương.

Ông đổ lỗi cho Washington và Kiev về điều này, nói rằng không ai trong số họ quan tâm đến người dân trong thành phố và họ thấy hài lòng với việc quân đội đóng vai trò là người chiếm đóng chứ không phải là người bảo vệ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem