Quân đội tăng cường bảo vệ an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 13/05/2021 19:59 PM (GMT+7)
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cho các lực lượng theo dõi, nắm tình hình, đồng thời phối hợp với lực lượng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo vệ an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận 0

Kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc, sẵn sàng chiến đấu

Quân đội tăng cường bảo vệ an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: IT

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết: Nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận biết rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc, bảo đảm cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cho các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Cụ thể, Bộ đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng quân đội phối hợp với lực lượng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các lực lượng khác để kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giúp cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cũng như nhân dân cả nước thấy được mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, thấy được tính ưu việt của cuộc bầu cử. Đồng thời, nhận biết rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. 

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị trong toàn quân duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân.

Kích hoạt hệ thống phòng dịch Covid-19 lên mức cao nhất

Về công tác ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Bộ Quốc phòng luôn xác định, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là một trong những nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội. 

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ những ngày đầu, Quân đội đã xác định là lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Đến nay, Quân đội đã triển khai trên 1.800 chốt cố định và các chốt cơ động, với trên 12.000 cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng cùng với lực lượng của các Quân khu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh biên giới chốt chặn, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa dịch Covid-19 từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam.

Quân đội tăng cường bảo vệ an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam, khu vực Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Ảnh VGP

Cùng với các lực lượng trên tuyến biên giới, trong nước, Quân đội cũng đã tổ chức cho các lực lượng chức năng, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Hóa học sử dụng lực lượng chuyên môn tham gia phun thuốc khử khuẩn ở các vùng có bệnh nhân Covid-19. 

Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo cho các bộ phận thực hiện, tổ chức các khu cách ly tập trung, có những thời điểm lên tới 157 khu cách ly tập trung để đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly theo đúng quy định.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng đã kích hoạt hệ thống phòng dịch Covid-19 lên mức cao nhất. Trong đó, khởi động toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

Bên cạnh đó, Quân đội đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng thành lập các bệnh viện dã chiến tham gia cứu chữa cho bệnh nhân Covid-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem