Quản lý quán karaoke tổ chức mua bán dâm trong phòng ngủ

Gia Bình Thứ năm, ngày 25/08/2022 09:36 AM (GMT+7)
Cảnh sát bắt giữ Đặng Đức Lâm do lợi dụng vị trí quản lý quán karaoke, cho các cô gái bán dâm giá 500 nghìn đồng/lượt. Anh ta hưởng lợi một nửa số tiền này.
Bình luận 0

Lâm (SN 1982, quê Hà Nội) bị Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) bắt để điều tra hành vi chứa mại dâm theo Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 23/8, công an nhận tin báo của nhân dân về việc quán Karaoke Điểm Hẹn ở Sơn Động có "mại dâm "trá hình. Quán này do Lâm làm quản lý.

Quản lý quán karaoke tổ chức mua bán dâm trong phòng ngủ - Ảnh 1.

Cảnh sát phát hiện nhóm người mua bán dâm tại quán Karaoke Điểm Hẹn. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Lực lượng chức năng lập tức tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại phòng ngủ của quán có 2 nữ nhân viên đang bán dâm trong phòng ngủ. Hai cô gái lần lượt sinh năm 1998 và 2000.

Quá trình điều tra, cảnh sát cáo buộc Đặng Đức Lâm đã cho các cô gái trên dùng quán Karaoke Điểm Hẹn làm địa điểm bán dâm, giá tiền 500 nghìn đồng/lượt. Anh ta sau đó "cắt phế" 250 nghìn đồng/lượt.

Theo Điều 327 Bộ luật Hình sự, ai chứa mại dâm sẽ bị phạt từ 1 – 5 năm tù; chứa mại dâm trên 4 người bị phạt từ 5 – 10 năm tù. Nếu để người từ 13 đến dưới 16 tuổi bán dâm, người chứa có thể bị phạt tối đa tù chung thân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem