Quảng Bình: Phát hiện thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích

Trung Thuần Thứ bảy, ngày 31/10/2020 11:36 AM (GMT+7)
Một người đàn ông ở xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) trong khi đi thả lưới đã bị sóng đánh cuốn mất tích 2 ngày, sáng nay mới tìm thấy thi thể.
Bình luận 0

Sáng 31/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Đăng Chiến – Chủ tịch UBND xã Đức Trạch, cho biết: "Một người ở địa bàn xã đi thả lưới mất tích 2 ngày qua đã tìm được thi thể".

Theo ông Chiến, sáng cùng ngày, thi thể của anh Hồ Lương Ái (SN 1994, trú thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tìm thấy ở bãi biển Đá Nhảy (thuộc địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, vào sáng 29/10 nạn nhân dùng thuyền bơ nan thả lưới ven bờ tại sông Lý Hoà. Do nước chảy mạnh lưới bị trôi ra xa, nạn nhân cố chèo thuyền đến lấy đã bị sóng đánh làm thuyền lật úp.

Quảng Bình: Phát hiện thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể.

Phát hiện sự việc, anh Phan Công Sơn (SN 1989) và anh Hồ Đăng Phong (SN 1987), đều trú tại thôn Nam Đức, xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chèo thuyền ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng mạnh không tiếp cận được nạn nhân nên đã về báo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng đi tìm. Đến sáng 31/10, lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể nạn nhân ở bãi biển Đá Nhảy (thuộc địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình và tiến hành mai tháng theo phong tục địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem