Quảng Nam: Đề nghị xây kè chống sạt lở sông Thu Bồn

Thứ năm, ngày 03/04/2014 10:26 AM (GMT+7)
Ngày 2.4, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương và bố trí vốn đầu tư xây dựng 3 tuyến kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn (khu vực huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn).
Bình luận 0
Tổng kinh phí dự kiến 226 tỷ đồng. Theo đó, trích 48 tỷ đồng kè chống sạt lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn (thôn Tân Bình, xã Điện Trung, huyện Điện Bàn), 46 tỷ đồng kè chống sạt lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn (thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên), và 132 tỷ đồng dùng để kè chống sạt lở khẩn cấp sông Thu Bồn.

Được biết, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của mưa lũ, các sông lớn Vu Gia, Thu Bồn… liên tiếp bị sạt lở sâu vào các khu dân cư, làm mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân.
Đại Nghĩa (Đại Nghĩa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem