Quảng Nam: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Sơn Viên hướng đến “miền quê đáng sống”

Trần Hậu Thứ ba, ngày 02/11/2021 13:56 PM (GMT+7)
Nhờ những cách làm hay, sáng tạo xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã cán đích xã nông thôn mới (NTM) năm 2020. Thời gian qua, không chỉ giữ vững các tiêu chí, xã Sơn Viên đã tích cực xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.
Bình luận 0

Dấu ấn các mô hình kinh tế

Ông Đỗ Tiến Trọng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Viên cho biết, Sơn Viên xác định mục tiêu cốt lõi của Chương trình xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, những năm qua, xã Sơn Viên luôn chú trọng phát triển kinh tế-xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Quảng Nam: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Sơn Viên hướng đến “miền quê đáng sống” - Ảnh 1.

Mô hình trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Sơn Viên (Nông Sơn - Quảng Nam). Ảnh: Trần Hậu.

Sơn Viên đã đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Xã lựa chọn cây keo và cây ăn quả là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế, đồng thời hỗ trợ nguồn vốn, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi trâu bò bán chăn thả để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đến nay, nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao được Sơn Viên xây dựng thành công như: Mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản hậu bị với 11 hộ tham gia; mô hình trồng bưởi da xanh tại thôn Trung Yên với 40 hộ tham gia; mô hình trồng 3 loại cây: tiêu, chuối nuôi cấy mô và bưởi da xanh với 47 hộ tham gia; mô hình sản xuất lúa năng suất cao theo mô hình liên kết chuỗi giá trị với 100 hộ tham gia, diện tích 15ha.

Ông Đặng Văn Lực – một người dân ở thôn Bình An vui mừng nói: "Từ khi có chủ trương xây dựng NTM, bản thân tôi cũng như bà con rất đồng tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất ở và dỡ bỏ tường rào cổng ngõ, cây cối, để cùng chính quyền địa phương xây dựng các công trình giao thông, giờ đây thì thấy xóm làng đổi mới ở nhiều lĩnh vực, đời sống người dân ngày càng sung túc, chúng tôi phấn khởi lắm…".

Quảng Nam: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Sơn Viên hướng đến “miền quê đáng sống” - Ảnh 3.

Xã Sơn Viên (Nông Sơn - Quảng Nam) đã cán đích xã NTM năm 2020. Ảnh: Trần Hậu.

Một mô hình tiêu biểu khác là mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị dự án cưa xẻ gỗ bao bì xuất khẩu với 13 hộ tham gia. Sau khi được đầu tư hỗ trợ các hộ có điều kiện để phát triển kinh tế tăng thu nhập, tạo ra một nguồn thu lớn mỗi năm sau khi cây cho thu hoạch, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Quảng Nam: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Sơn Viên hướng đến “miền quê đáng sống” - Ảnh 4.

Cơ sở hạ tầng xã Sơn Viên được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện. Nhất là trường học, giao thông. Ảnh: Trần Hậu.

Đặc biệt, cây keo nguyên liệu là cây sản xuất chủ lực, là cây phát triển kinh tế chủ yếu của Sơn Viên để góp phần giảm nghèo bền vững, vì vậy trong những năm qua, địa phương khuyến khích bà con nhân dân đẩy mạnh trồng rừng và mở rộng diện tích. Hiện nay, toàn xã có hơn 800ha rừng trồng, với hơn 60% tổng số hộ có rừng.

Quảng Nam: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Sơn Viên hướng đến “miền quê đáng sống” - Ảnh 5.

Mô hình kinh tế vườn - rừng là điểm sáng trong phát triển kinh tế của Sơn Viên. Ảnh: Trần Hậu.

Trong năm 2021, Sơn Viên cũng đã triển khai mô hình gieo trồng thử nghiệm giống lúa mới (giống HN6) với quy mô 40ha, mô hình cho năng suất đạt 64,5 tạ/ha; mô hình trồng sen với diện tích 3ha, đến nay cây sen phát triển tốt, năng suất bình quân đạt 8 tạ/ha; xây dựng 2 mô hình liên kết theo chuỗi giá  trị gồm: Trồng chanh và chăn nuôi gà tre Đèo Le…

Nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 41,02 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,26% (năm 2020).

Sơn Viên hướng đến "miền quê đáng sống"

Ông Trọng cho biết thêm, khi bắt tay vào xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng nông thôn ở Sơn Viên như: Đường, trường học, nhà văn hóa thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng... còn thiếu đồng bộ. Nắm rõ những khó khăn của địa phương, xác định xây dựng NTM là cơ hội để Sơn Viên "đổi đời". Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú; đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với sự phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2020 xã Sơn Viên đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Quảng Nam: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Sơn Viên hướng đến “miền quê đáng sống” - Ảnh 7.

Làng quê của Sơn Viên ngày càng khang trang, sạch đẹp và “đáng sống”. Ảnh: Trần Hậu.

Trở lại xã Sơn Viên, chúng tôi cảm nhận được thành quả NTM của địa phương này đã hiện hữu trên từng tuyến đường giao thông, công trình cơ sở hạ tầng cho tới mỗi ngõ, xóm, đã không còn cảnh đường đi sình bùn, lầy lội mà thay vào đó là những con đường bê tông rộng thênh thang, trải dài thẳng lối, nối liền các thôn - xóm, đời sống người dân cũng nhộn nhịp, rộn ràng, sung túc hơn.

Giai đoạn 2016-2020, bằng nhiều nguồn vốn huy động địa phương đã đầu tư 78.435 triệu đồng thực hiện Chương trình NTM. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 47.545 triệu đồng, vốn trực tiếp từ Chương trình NTM 29.679 triệu đồng, ngân sách Trung ương và tỉnh 24.260 triệu đồng, ngân sách huyện 4.242 triệu đồng, ngân sách xã 1.177 triệu đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 17.866 triệu đồng, vốn vay tín dụng 27.800 triệu đồng, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư 3.090 triệu đồng.

Quảng Nam: Đời sống người dân ngày càng sung túc, Sơn Viên hướng đến “miền quê đáng sống” - Ảnh 7.

Người dân Sơn Viên tích cực trồng hoa ven đường, đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho các tuyến đường giao thông. Ảnh: Trần Hậu.

Đến nay, trên địa bàn xã đường giao thông trục xã, liên xã đã bê tông hóa đạt chuẩn được 4,528km, đạt tỷ lệ 100%; đường trục thôn được bê tông hoá đạt chuẩn 3,318km, đạt 100%; đường ngõ, xóm được cứng hóa 8,827km; đường trục chính nội đồng đã bê tông hóa đạt chuẩn được 4,531km.

Ngoài giao thông, thủy lợi thì hàng loạt các công trình phục vụ dân sinh khác như: Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, khu thể thao... cũng được địa phương quan tâm đầu tư. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày, Sơn Viên đang hướng đến "miền quê đáng sống" cho người dân nơi đây.

"Nhằm hướng đến xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, thời gian tới, xã Sơn Viên sẽ đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư hạ tầng phát triển hoàn thiện hơn. Gắn phát triển kinh tế với phát triển toàn diện văn hóa-xã hội; đảm bảo an sinh; phấn đấu xây dựng xã Sơn Viên ngày càng giàu, đẹp, văn minh, hiện đại…", ông Đỗ Tiến Trọng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Viên cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem