Quảng Nam: Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch làng nghề

Thứ năm, ngày 13/03/2014 10:24 AM (GMT+7)
Ngày 12.3, UNESCO tại Việt Nam phối hợp Sở VHTTDL Quảng Nam tổ chức hội thảo 2 năm phát triển sản phẩm thủ công và du lịch làng nghề.
Bình luận 0
Những sản phẩm được phát triển tại các khu di sản ở Quảng Nam.
Những sản phẩm được phát triển tại các khu di sản ở Quảng Nam.

Được khởi động từ tháng 2.2012, dự án nhằm hỗ trợ các làng nghề thủ công tại Quảng Nam, đặc biệt là các khu vực gần 2 khu Di sản thế giới- Hội An và Mỹ Sơn- trong việc tái định hướng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đồng thời củng cố các giá trị văn hóa. Dự án đã phát triển được hơn 30 bộ sản phẩm thủ công mang dấu ấn hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng và đáp ứng đòi hỏi của thị trường.
Kim Oanh (Kim Oanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem