Quảng Nam: Làm tốt hoạt động dịch vụ, hỗ trợ và tư vấn, nông dân yên tâm sản xuất

Nguyễn Văn Sung. Chủ nhật, ngày 25/07/2021 07:09 AM (GMT+7)
Đó là nội dung được các đại biểu đánh giá cao tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Bình luận 0

Qua nữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn, nhất là thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra, nhưng tổ chức Hội có những đổi mới, sáng tạo trong cách làm, nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch đề ra. 

Toàn tỉnh kết nạp hơn 12 nghìn hội viên mới, thành lập mới 29 chi hội và 351 tổ hội nghề nghiệp. 

Quảng Nam: Chú trọng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích trong đợt thi đua chào mừng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Nguyễn Văn Sung.

Đến nay Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 114 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai sâu rộng, trở thành tâm điểm trong đời sống xã hội ở nông thôn.

Trong nửa nhiệm kỳ, Hội đã hỗ trợ, vật tư, cung ứng hơn 14 nghìn tấn phân bón theo hình thức trả chậm, trị giá 158 tỷ đồng, tổ chức 199 lớp nghề cho hơn 6 nghìn hội viên nông dân tham gia với trên 80% có việc làm sau đào tạo. 

Quảng Nam: Chú trọng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân - Ảnh 2.

Các tập thể được khen thưởng vì thực hiện tốt hỗ trợ hành tím cho nông dân tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nguyễn Văn Sung.

Các hoạt động xúc tiến thương mại được chú trọng, Hội Nông dân phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội chợ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn. Vận động hội viên tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", hỗ trợ hội viên tham gia các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Quảng Nam: Chú trọng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân - Ảnh 3.

Nhờ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nhiều nông dân làm giàu từ mô hình nuôi bò 3B. Ảnh: Nguyễn Văn Sung.

Quảng Nam: Chú trọng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân - Ảnh 4.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Văn Sung.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội thực hiện tốt việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các địa phương trong cả nước, vừa kêu gọi hội viên đóng góp hỗ trợ nông sản, nhu yếu phẩm cho bà con Quảng Nam đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam. 

Quảng Nam: Chú trọng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân - Ảnh 5.

Hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho nông dân tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nguyễn Văn Sung.

Quảng Nam: Chú trọng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân - Ảnh 6.

Hội chợ giới thiệu sản phẩm địa phương. Ảnh: Nguyễn Văn Sung.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích tốt trong đợt thi đua chào mừng Bầu cử Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho nông dân tỉnh Sóc Trăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem