Quảng Nam: Tiểu thương vây Ban quản lý chợ Tam Kỳ

Thứ tư, ngày 19/03/2014 10:41 AM (GMT+7)
Bức xúc việc phân lô không hợp lý, giá thuê mặt bằng quá cao, ưu tiên cho khu vực giữ xe chiếm hết diện tích của chợ , nên gần 100 tiểu thương đang buôn bán tại chợ tạm An Sơn, TP. Tam Kỳ, kéo đến vây quanh phòng làm việc của Ban quản lý (BQL) chợ Tam Kỳ phản đối.
Bình luận 0
Việc này diễn ra từ ngày 17, kéo dài đến ngày 18.3.

Theo tiểu thương, BQL chợ Tam Kỳ dán bảng thông báo phân chia các kiốt, sạp hàng của chợ mới Tam Kỳ, quy định mặt hàng bán đồ văn phòng phẩm ở tầng 2 có thuê 250.000 đồng/m2/tháng, tính tổng trong vòng 7 năm thuê hơn 500 triệu đồng.
Hàng chục tiểu thương bao vây văn phòng làm việc Ban Quản lý chợ Tam Kỳ vào chiều ngày 17.3. (Nguồn: Petrotimes)
Hàng chục tiểu thương bao vây văn phòng làm việc Ban Quản lý chợ Tam Kỳ vào chiều ngày 17.3. (Nguồn ảnh: Petrotimes)

Giá tiền thuê mặt bằng đắt đã đành, họ còn bị ép phải đóng tiền một lần. Trong khi chợ cũ, giá thuê chỉ có 14 triệu đồng/năm, nộp 2 lần trong năm…

Tiểu thương cũng bức xúc việc toàn bộ tầng 1 của chợ mới Tam Kỳ được ưu tiên làm bãi giữ xe máy, xe đạp, trong khi các ngành hàng có nhu cầu buôn bán ở tầng 1 lại bị bố trí ở tầng 2 và tầng 3.

Được biết, việc bức xúc của tiểu thương vẫn chưa được giải quyết.

Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem