Quảng Ngãi: Gỡ khúc mắc với dân để đưa rác thải vào bãi Nghĩa Kỳ

Công Xuân Thứ ba, ngày 18/08/2020 12:41 PM (GMT+7)
Sau nhiều lần đối thoại bất thành trước đó, tại cuộc họp vào sáng nay (ngày 18/8), lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra đề xuất nhằm giải quyết vướng mắc cho người dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng ở khu bãi rác Nghĩa Kỳ.
Bình luận 0

Sáng 18/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính, các cấp ngành tỉnh này đã có cuộc họp với người dân ở khu vực bãi rác Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, nhằm giải quyết vướng mắc dẫn đến người dân nơi đây chặn, không cho đưa rác vào bãi này để xử lý từ tháng 7/2018 đến nay.

Quảng Ngãi: Tỉnh gỡ khúc mắc với dân để đưa rác thải vào bãi Nghĩa Kỳ  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính.

Khác với những lần đối thoại, gặp gỡ bất thành trước đó, tại cuộc họp lần này các kiến nghị và yêu cầu đưa ra từ phía người dân nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng (cách bãi rác 1000m) về bồi thường, xây dựng và cấp đất tái định cư, việc sử dụng phần diện tích đất còn lại sau khi bị thu hồi... đã được lãnh đạo các cấp ngành Quảng  Ngãi giải đáp, với lộ trình thực hiện một cách cụ thể.

Theo đó việc di dời 4 hộ nằm trong phạm vi 500m (tính từ bãi rác ra), sẽ được thực hiện di dời hoàn thành trước tháng 12/2020; số hộ còn lại (nằm ở phạm vi từ 500m-1000m tính từ bãi rác), sẽ lần lượt được di dời cho đến năm 2023 sẽ hoàn thành.

Đối với phần diện tích đất nông nghiệp của số hộ được di dời và những hộ không di dời (ngoài bán kính 1000m), nhưng nằm trong phạm vi giải tỏa (trong bán kính 1000m2), các hộ vẫn tiếp tục sử dụng để canh tác, sản xuất bình thường. 

Trước khi lập thiết kế và xây dựng các khu tái định cư để bố trí nơi ở cho số hộ di dời, sẽ lấy ý kiến của cộng đồng.

Quảng Ngãi: Tỉnh gỡ khúc mắc với dân để đưa rác thải vào bãi Nghĩa Kỳ  - Ảnh 2.

Người dân trong phạm vi bị ảnh hưởng ở bãi rác Nghĩa Kỳ kiến nghị tại cuộc họp.

Những trường hợp kiến nghị bố trí thêm đất ở tại các khu TĐC của hộ chính và hộ phụ (người thân của hộ chính đã có gia đình riêng nhưng chưa có đất ở), tùy trường hợp cụ thể các cấp ngành chức năng sẽ xem xét giải quyết hợp lý.

Tương tự việc bồi thường các công trình nhà cửa, vật kiến trúc của người dân nằm trong phạm vi cách bãi rác 1000m, tỉnh sẽ có phương án đền bù, hỗ trợ thỏa đáng, không để người người dân thiệt thòi.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính khẳng định: "Với tư cách là người đứng đầu chính quyền tỉnh, tôi cam kết chỉ đạo cho các cấp ngành liên quan Quảng Ngãi, thực hiện đúng với những nội dung đã đưa ra. Những cam kết này sẽ được lập bằng văn bản và gửi đến tận tay người dân".

Quảng Ngãi: Tỉnh gỡ khúc mắc với dân để đưa rác thải vào bãi Nghĩa Kỳ  - Ảnh 3.

Nhà máy xử lý rác thải ở bãi chứa Nghĩa Kỳ.

"Chính quyền đã chỉnh sửa, bổ sung thực hiện theo kiến nghị và nguyện vọng, vì vậy nếu đã đồng ý với phương án giải quyết trên của tỉnh, rất mong người dân khu vực bãi rác Nghĩa Kỳ không tiếp tục ngăn chặn, để đến ngày 20/8 sắp đến, rác được đưa vào bãi để xử lý", Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính cho hay.

Như Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, trước đây bãi rác Nghĩa Kỳ có tổng diện tích khoảng 28 ha, do công ty môi trường Quảng Ngãi quản lý và đảm nhận việc chứa, xử lý rác thải cho 4 huyện, thành nêu trên. 

Sau đó UBND tỉnh cắt một phần diện tích (11 ha) để giao cho công ty xây dựng Miền Bắc đầu tư làm dự án nhà máy xử lý rác thải và các hạng mục phụ trợ khác.

Quảng Ngãi: Tỉnh gỡ khúc mắc với dân để đưa rác thải vào bãi Nghĩa Kỳ  - Ảnh 4.

Người dân khu vực bãi chứa và xử lý rác Nghĩa Kỳ đang tụ tập để phản đối và ngăn cản xe vào đổ (ảnh chụp tháng 7/2018).

Mặc dù nhiều lần xin gia hạn giãn tiến độ và cam kết nhưng đến nay, dự án trên với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng vẫn chưa thể hoàn thành để đưa vào hoạt động. Vì vậy Công ty xây dựng Miền Bắc đã đào hố cho đổ tạm.

Tuy nhiên do hố tạm bị đầy nên doanh nghiệp này cho xới lên để phun thuốc xử lý và gây ra mùi hôi thối, dẫn đến người dân ở gần phản ứng, chặn xe không cho chở vào đổ.

Sau nhiều lần tổ chức họp, đối thoại nhưng bà con nơi đây vẫn cương quyết không cho xe chở rác đưa vào bãi này để đổ và xử lý. Theo đó chính quyền tỉnh đành mở tạm lại bãi chứa cũ ở Đồng Nà, xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi để tạm xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem