Quảng Ngãi: Hiểm hoạ ở "nghĩa địa" tàu cá cảng Sa Huỳnh, la liệt xác tàu mục nát

Công Xuân Thứ bảy, ngày 03/10/2020 11:19 AM (GMT+7)
Sau khi bị hỏng và kéo về bỏ nằm vất vưởng ở cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, số xác tàu bị phân hủy gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan nhếch nhác và tiềm ẩn hiểm họa cho số phương tiện ra vào cảng này.
Bình luận 0

Nhiều năm qua, một phần cảng neo đậu Sa Huỳnh đã trở thành nơi chứa xác tàu cá bị hư hỏng của ngư dân trong vùng.

Quảng Ngãi: Nhếch nhác nghĩa địa tàu cá ở phường Phổ Thạnh  - Ảnh 1.

Tàu cá bị hư hỏng nằm vất vưởng ở cảng cá Sa Huỳnh.

Quảng Ngãi: Nhếch nhác nghĩa địa tàu cá ở phường Phổ Thạnh  - Ảnh 2.

Một góc nghĩa địa tàu cá ở cảng Sa Huỳnh.

Theo lời người dân Phổ Thạnh, số xác tàu bị vứt bỏ tại đây là do trước đó, trong quá trình hoạt động đánh bắt bị gặp nạn, hoặc đang neo đậu thì xảy ra hỏa hoạn rồi được các chủ tàu vớt và kéo về, nhằm tận dụng những thứ còn dùng được.

Quảng Ngãi: Nhếch nhác nghĩa địa tàu cá ở phường Phổ Thạnh  - Ảnh 3.

Quảng Ngãi: Nhếch nhác nghĩa địa tàu cá ở phường Phổ Thạnh  - Ảnh 4.

Số xác tàu bị vứt tại cảng chủ yếu là tàu bị nạn trong quá trình hoạt động.

Quảng Ngãi: Nhếch nhác nghĩa địa tàu cá ở phường Phổ Thạnh  - Ảnh 5.

Một số thì bị cháy khi đang neo đậu tại cảng.

Qua quan sát thì số xác tàu bị kéo về và vứt bỏ tại đây đủ kích cỡ lớn nhỏ. Sau một thời gian dài bị bỏ ngâm nước, nằm phơi mưa nắng, phần vỏ gỗ của nhiều tàu đã bị mục, bong tróc thành từng mảnh và trôi theo các đợt triều lên xuống đi khắp nơi, một số thì tấp vào nằm trên bờ.

Quảng Ngãi: Nhếch nhác nghĩa địa tàu cá ở phường Phổ Thạnh  - Ảnh 6.

Quảng Ngãi: Nhếch nhác nghĩa địa tàu cá ở phường Phổ Thạnh  - Ảnh 7.

Sau một thời gian dài bị bỏ ngâm nước, nằm phơi mưa nắng, phần vỏ gỗ của nhiều tàu đã bị mục, bong tróc thành từng mảnh và trôi theo các đợt triều lên xuống đi khắp nơi, một số thì tấp vào nằm trên bờ.

Được biết cảng Sa Huỳnh là nơi neo đậu và ra vào của hàng trăm phương tiện của ngư dân phường Phổ Thạnh và vùng lân cận. Sự tồn tại của "nghĩa địa" tàu cá không chỉ gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan nhếch nhác mà còn tiềm ẩn hiểm họa cho số phương tiện ra vào cảng này.

Quảng Ngãi: Nhếch nhác nghĩa địa tàu cá ở phường Phổ Thạnh  - Ảnh 8.

Quảng Ngãi: Nhếch nhác nghĩa địa tàu cá ở phường Phổ Thạnh  - Ảnh 9.

Quảng Ngãi: Nhếch nhác nghĩa địa tàu cá ở phường Phổ Thạnh  - Ảnh 10.

Xác tàu hỏng nằm xen lẫn với nơi neo đậu của các phương tiện đang hoạt động.

Ông Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ thừa nhận: Sự tồn tại của số tàu cá bị hỏng nằm tại cảng Sa Huỳnh đã cản trở và gây nguy hiểm cho các phương tiện khi ra vào cảng. Hiện chính quyền thị xã đang phối hợp với các cấp ngành liên quan của tỉnh, để đưa ra phương án vớt, xử lý số xác tàu trên.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem