Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để phòng chống bão

Công Xuân Thứ ba, ngày 27/10/2020 11:06 AM (GMT+7)
Trước dự báo là một trong những địa phương nằm trong khu vực cơn bão số 9 sẽ trực tiếp đổ bộ, hàng ngàn hộ dân ở khu vực nguy hiểm ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đang hối hả cột, dồn cát vào bao để chèn mái, nhằm tránh bị gió bão số 9 thổi bay.
Bình luận 0
Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 1.

Dùng dây neo mái

Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 2.

Tại cồn cát ở xã Bình Đông, hàng chục người dân đang hối hả xúc cát dồn vào bao.

Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 3.

Cột chặt bao sau khi dồn.

Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 4.

Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 5.

Đưa cát đến nơi tập kết để chở về

Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 6.

Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 7.

Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 8.

Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 9.

Những bao cát được người dân đè lên mái, để hạn chế gió bão thổi gây hư hại.

Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 10.

Quảng Ngãi: Người dân hối hả cột nhà, chèn mái để hạn chế bị gió bão số 9 thổi bão  - Ảnh 11.

Còn tại vùng triều cường xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, người dân nơi đây cùng nhau làm bờ chắn chống triều cường, sóng to cuốn nhà

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem