Quảng Ngãi: Ưu tiên giải quyết trợ cấp thất nghiệp, tìm việc làm cho lao động

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 03/09/2021 19:11 PM (GMT+7)
Mặc dù là tỉnh ít chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng để đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch, vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, giải quyết bảo hiểm thất nghiệp sang làm trực tuyến.
Bình luận 0

Tăng cường tư vấn giới thiệu việc làm online

Do tỉnh kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nên thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đẩy mạnh phát triển kinh tế. Vì thế, số việc làm mới được tạo ra vẫn khá nhiều. Tuy vậy, để đảm bảo công tác phòng dịch, trong tháng 8/20201, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm sang hình thức online.

Kể từ tháng 5 trở lại đây, trung tâm tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Gần đây nhất, ngày 27/8 vừa qua, trung tâm đã tổ chức phỏng vấn online cho hàng trăm lao động có nhu cầu tìm việc. Kết nối với hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng. Đồng thời, trung tâm còn kết hợp tư vấn giới thiệu học nghề, tư vấn đi làm việc nước ngoài cho lao động có nhu cầu.

Tạm thời do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tất cả các phiên giao dịch việc làm, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của lao động tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Ngãi đều được chuyển sang làm online. Ảnh: T.A

Tạm thời do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tất cả các phiên giao dịch việc làm, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của lao động tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Ngãi đều được chuyển sang làm online. Ảnh: T.A

Lao động Nguyễn Văn Tuyển, 32 tuổi (Dung Quất, Quảng Ngãi) cho biết, trước đây anh làm công nhân điện tại công ty có vốn nước ngoài. Vừa rồi dịch bệnh nên công ty phải thu hẹp sản xuất. Rất may đợt phỏng vấn ngày 27/8 vừa qua, anh đã xin được việc làm mới tại doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Dung Quất.

Anh Tuyển cho biết: "Công việc mới tuy thu nhập không cao bằng công việc cũ, chỉ 8 triệu đồng/tháng (cũ là 12 triệu đồng/tháng), nhưng giữa thời buổi dịch bệnh khó khăn thế này có việc làm là may mắn lắm rồi".

Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng phòng Tư vấn, Giới thiệu việc làm (Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng chung từ dịch Covid-19 nên số lượng việc làm mới trên địa bàn tỉnh cũng giảm rõ rệt.

Bên cạnh đó, tình hình giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch cũng đạt kết quả không cao hoặc bị hủy bỏ vì phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch, không tập trung đông người.

Đến hết tháng 6/2021, Trung tâm dịch vụ việc làm mới tổ chức được 5/14 phiên giao dịch việc làm, huy động được 65 doanh nghiệp tham gia và tuyển dụng gần 1.500 người.

Ngoài triển khai giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi còn thực hiện giải quyết hồ sơ hỗ trợ cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết hồ sơ tái đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất do tác động của dịch Covid-19.

Hơn 3.100 người được nhận trợ cấp thất nghiệp

Theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 3.257 người, trong đó có 3.126 người được giải quyết với tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp hơn 48 tỷ đồng.

Chị Quế Thị Mỹ Châu, 28 tuổi là công nhân may bị thất nghiệp từ giữa năm 2020. May mắn chị được hỗ trợ giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau 15 ngày nộp hồ sơ, chị Châu đã nhận trợ cấp thất nghiệp.

"Tôi thất nghiệp suốt 8 tháng, trong suốt thời gian đó, tôi đã được nhận trợ cấp thất nghiệp. Số tiền không nhiều, chỉ 3 triệu đồng/tháng nhưng số tiền ấy đã là cứu cánh giúp tôi vượt qua khó khăn", chị Châu nói.

Cũng may, vừa hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tháng 5/2021 chị đã xin được việc làm mới.

Chị Châu nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hồi giữa năm 2020. Ảnh: M.C

Chị Châu nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hồi giữa năm 2020. Ảnh: M.C

Ông Đỗ Tiến Tân - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ngãi cho biết: “Dịch bệnh đã làm rất nhiều người mất việc làm trong 2 năm gần đây. Do đó, số hồ sơ đề nghị nhận hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao hơn những năm thời gian trước đó. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp trong 6 tháng đầu năm 2021 không tăng, thậm chí giảm. Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân chưa thể đến làm thủ tục do các quy định về giãn cách xã hội”.

Về số đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tính đến hết tháng 6/2021, toàn tỉnh có 3.571 cơ quan, doanh nghiệp, công ty tham gia, giảm 828 đơn vị (tương ứng gần 19%) so với cuối năm 2020. Những đơn vị không tham gia bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu là các công ty gia đình, ít lao động và gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mặc dù vậy, số lượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp lại tăng, chủ yếu là lao động làm việc tại các công ty lớn. Toàn tỉnh có 103.986 người người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 4.603 người (tương ứng tỉ lệ 4,6%) so với cuối năm 2020.

Ông Tân cho biết, để hỗ trợ lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm đã ra thông báo gửi tới lao động. Trung tâm cũng bố trí các số điện thoại hotline trực tư vấn 24/24 giờ cho lao động có nhu cầu. Mục đích hỗ trợ tối đa cho người lao động tiếp cận với các chính sách trợ cấp thất nghiệp, chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 để lao động yên tâm sinh hoạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem