Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần

Huy Hoàng Chủ nhật, ngày 21/03/2021 17:44 PM (GMT+7)
Theo BQL Khu di tích và Danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh, kể từ ngày mở cửa, Yên Tử đón 34 ngàn lượt du khách đến từ các địa phương, so với các mùa trước chỉ bằng một ngày cao điểm.
Bình luận 0

Yên Tử ngày lễ cuối tuần, vắng vẻ, bình yên đến lạ

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 1.

Mặc dù trời mưa nhưng du khách vẫn mặc áo mưa đi lễ Yên Tử. Ảnh: Huy Hoàng

Kể từ khi các tỉnh, thành phố mở cửa trở lại, các khu di tích, danh lam thắng cảnh như Chùa Hương - Hà Nội; Bái Đính - Ninh Bình; Tam Chúc - Hà Nam; Yên Tử - Quảng Ninh...thì cứ vào dịp cuối tuần người dân lại  lễ. Tuy nhiên năm nay, lượng du khách đi lễ khác với các mùa lễ trước, bởi dịch Covid-19 khiến nhiều người e ngại, đồng thời mỗi địa điểm danh thắng lượng người đến cũng thay đổi. 

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 2.

Du khách xếp hàng đúng khoảng cách để kiểm tra thân nhiệt trước khi khai báo y tế. Ảnh: Huy Hoàng

Nếu như chùa Tam Chúc - Hà Nam, lượng người đổ về quá đông gây nên tình trạng lộn xộn, chen chúc, xô đẩy nguy cơ bùng dịch Covid-19 cao thì tại Khu di tích và Danh thắng Yên Tử - Quảng Ninh, lượng du khách đổ về đi lễ rất bình thường, thậm chí vắng vẻ. 

Theo ghi nhận của Dân Việt, ngày 20/3, ngày nghỉ cuối tuần nhưng lượng khách đổ về Yên Tử không nhiều, tại bãi gửi xe, lượng xe chỉ bằng một phần nhỏ của các năm trước. 

Đường lên hai trạm cáp treo cũng như ở những trạm dừng nghỉ, lối đi bộ lên chùa Đồng lượng du khách đi thưa thớt, vắng vẻ và bình yên đến lạ. Thậm chí trên chùa Đồng, lượng du khách tập trung cũng chỉ số lượng rất nhỏ nên không xảy ra tình trạng chen chúc, xô đẩy, tranh nhau đặt lễ như những mùa trước.

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 3.

Du khách khai báo y tế để được đóng dấu và mua vé cáp treo. Ảnh: Huy Hoàng

Theo ông Lê Trọng Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm: "Khu di tích và Danh thắng Yên Tử được mở cửa trở lại từ ngày 11/3, theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, Yên Tử đã đón tiếp hơn 34 ngàn lượt du khách đến từ các địa phương. 

Cụ thể ngày 19.3.2021 là 965 khách, trong đó khách đi cáp treo là 726 khách, đi bộ cổng Giải Oan 89 khách, cổng Tây Yên Tử 150 khách. Ngày 20.3, Yên Tử đón 3.712 khách, trong đó đi cáp treo 2.447 khách, đi bộ cổng Giải Oan 385 khách, cổng Tây Yên Tử 880 khách. 

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 4.

Con số này ước đạt chỉ 1/10 so với cùng thời điểm những năm trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ lây lan trong cộng đồng thì con số này đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Du khách cũng an tâm, thư thái hơn trong không gian di tích".

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 5.

Du khách đi qua dãy chợ bán đồ lưu niệm và sản phẩm đặc sản của núi Yên Tử. Ảnh: Huy Hoàng

Cũng theo quan sát của Dân Việt, tại các khu vực tiếp đón du khách, các cổng ra vào, dọc đường hành hương và tại các điểm dừng chân như chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, trên đỉnh Chùa Đồng… công tác tuyên truyền phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Thậm chí trên chùa Đồng, lực lượng an ninh đứng, liên tục nhắc nhở du khách không được bỏ khẩu trang.

Nhấn mạnh thêm về việc thực hiện đảm bảo an toàn cho du khách trong phòng chống dịch Covid-19, ông Lê Trọng Thanh cho hay, Yên Tử đã thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TP. Uông Bí và đặc biệt là công văn của Bộ VHTTDL yêu cầu các di tích chỉ được mở cửa đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. 

Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã phối hợp với BQL Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, Trung tâm Y tế TP Uông Bí triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho du khách như: trang bị hơn 10 máy đo nhiệt độ để kiểm soát tất cả du khách; kiểm tra thân nhiệt từ xa; trang bị dung dịch xịt tay sát khuẩn, bổ sung thêm tủ thuốc đặt tại các điểm thường trực trên dọc tuyến hành hương. 

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 6.

Cây hoa Đại lão mai 700 tuổi nở khoe sắc vàng nổi bật trên màu xanh của rừng cây. Ảnh: Huy Hoàng

Các điểm chùa, bến xe, nhà ga, hệ thống cabin cáp treo, nơi ở và làm việc của người lao động các đơn vị, nhà hàng, cơ sở kinh doanh tại di tích được phun thuốc khử trùng. Công ty Tùng Lâm cũng yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Không những thế, tại khu vực cửa ra vào, du khách được đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng tờ khai và mã QR- Code, sau đó được kiểm tra và đóng dấu mới được vào bên trong khu di tích.

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 7.

Du khách lễ tại chùa Hoa Yên, Yên Tử. Ảnh: Huy Hoàng

Ngoài ra tất cả các du khách đều phải thực hiện đeo khẩu trang, nếu ai đó quên không mang sẽ được phát khẩu trang miễn phí. Trên các hệ thống loa phát thanh của Yên Tử từ bãi đỗ xe, dọc đường lên chùa Đồng đều phát thông tin nhắc nhở du khách với khẩu hiệu 5K.

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 8.

Hoa mai vàng nở rực rỡ lối đi lên chùa Đồng. Nhiều du khách cảm thấy hơi tiếc bởi ngày hôm nay không nắng để có thể check-in với hoa mai. Ảnh: Huy Hoàng

Chia sẻ đi lễ đầu năm tại Yên Tử chị Nguyễn Thanh Loan (Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi, đầu năm luôn đi lễ Yên Tử, tuy nhiên năm nay do dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương, Quảng Ninh, nên chưa đi được. Bây giờ nghe tin Yên Tử đã mở cửa trở lại, nên nhân ngày nghỉ, dù có mưa tôi vẫn đi. Như một thói quen, được lên chùa Đồng là điều gì đó rất thiêng liêng, tôi cảm thấy thư thái và bình an "

Nói về phòng chống dịch Covid-19 tại Yên Tử, chị Nguyễn Thanh Loan cho hay, chị rất yên tâm, bởi lượng người về đi lễ tại đây không đông như Tam Chúc, không bị chen chúc, xô bồ như mọi năm.

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 9.

Chùa Đồng không quá đông du khách, chen lấn, xô đẩy

Bà Đặng Thị Hoa (Gia Lâm, Hà Nội) năm nay đã hơn 70 tuổi vẫn chống gậy lên đỉnh chùa Đồng. Bà nói, hơn chục năm rồi, năm nào cũng vào tháng Giêng là bà lại cùng con cháu lại về Yên Tử, lên chùa Đồng để chiêm bái, lễ Phật. Năm nay dịch bệnh, lại đi vào ngày mưa, thế nhưng không gian thanh tịnh, an toàn và văn minh tại đây đã khiến bà không ngần ngại đội mưa, chống gậy lên đỉnh non thiêng.

"Những người có chức trách ở Yên Tử thường xuyên có mặt, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách, đặc biệt tại các điểm tập trung đông người như các chùa Hoa Yên, chùa Đồng, khiến tôi thấy rất an tâm…", bà Hoa cho biết.

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 10.

Hoa mai nở rực rỡ núi Yên Tử, cuốn hút du khách đi lễ

Bạn trẻ Xuân Hoàng, sinh viên năm thứ 3 Đại học Học Viện báo chí Tuyên truyền thì chia sẻ, đây là năm đầu tiên bạn đi lễ Yên Tử, nhưng điều bạn thấy thú vị đường lên chùa Đồng quá đẹp, hoa mai vàng nở bung khắp nơi, rực rỡ một màu vàng nổi bật suốt từ dưới núi Yên Tử lên tận chùa Đồng.

Ngoài ra, bạn Xuân Hoàng cho biết, bạn khá yên tâm khi đi lễ Yên Tử, bởi lượng khách không tập trung đông, công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn và chặt chẽ.

Quảng Ninh: Chùa Đồng Yên Tử vắng vẻ ngày đi lễ cuối tuần - Ảnh 11.

Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng BQL Khu Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết: "Chúng tôi thường xuyên phân công lực lượng, phối hợp với nhà chùa trong việc hướng dẫn du khách trong khi hành lễ, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn và yêu cầu người dân thường xuyên đeo khẩu trang trong quá trình lễ Phật…".

Đặc biệt, để đảm bảo tối đa sự an toàn cho người dân và du khách, Khu di tích Yên Tử thực hiện nghiêm quy tắc "Con số 2": xe cách xe 200m, đoàn khách cách đoàn 20m, người cách người 2m, không tập trung quá 20 người tại một điểm; xe điện, cabin cáp treo hoạt động không quá 1/2 công suất.

Chia sẻ thêm, ông Lê Tiến Dũng cho biết, mùa lễ năm nay giảm lượng du khách đi lễ so với những năm trước. Nếu năm 2018 lượng du khách đi lễ vào ngày cao điểm lên tới 50 ngàn người, thậm chí tới 70 ngàn người thì năm nay từ lúc mở cửa trở lại, cao điểm chỉ hơn 30 ngàn người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem