Quảng Ninh phấn đấu trồng 1.000ha cây lim, giổi, lát trong năm 2024

PV Đông Bắc Thứ năm, ngày 15/02/2024 17:31 PM (GMT+7)
Trong năm 2024, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch trồng 13.250ha rừng tập trung, trong đó có 1.000ha lim, giổi, lát và trồng 950.000 cây phân tán tại khu vực đô thị và nông thôn.
Bình luận 0

Ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết Giáp Thìn), tại khu vực hồ Đầm Hà Động thuộc bản Thanh Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2024, hưởng hứng Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và trồng 5.000ha lim, giổi, lát trên địa bàn tỉnh. 

Quảng Ninh phấn đấu trồng 1.000ha cây lim, giổi, lát trong năm 2024- Ảnh 1.

Cán bộ, công chức, viên chức, người dân đã tham gia trồng 3ha cây lát hoa tại xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: M.D

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhấn mạnh, với nỗ lực không ngừng, Quảng Ninh đã giữ vững vị trí là địa phương nằm trong nhóm có diện tích rừng lớn và đạt tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước. Chất lượng rừng ngày càng được cải thiện, tăng tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, diện tích rừng ngập mặn đứng đầu khu vực phía Bắc. 

Từ năm 2020 đến 2023, diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh đạt trên 52.000ha, trong đó diện tích trồng lim, giổi, lát là trên 3.500ha, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 55% và nâng cao chất lượng rừng.

Quảng Ninh phấn đấu trồng 1.000ha cây lim, giổi, lát trong năm 2024- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát động Tết trồng cây tại huyện Đầm Hà. Ảnh: DDCI Đầm Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục tham gia trồng cây, trồng rừng, phát triển rừng bền vững.

Tập trung tăng diện tích rừng có chứng chỉ rừng; nâng cao chất lượng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ven biển, tích cực chuyển đổi từ rừng sản xuất sang rừng cảnh quan, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước; chống chặt, phá rừng trái pháp luật; phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi phá hoại rừng theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

Cùng với đó, thực hiện quản lý tốt rừng tự nhiên, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng là nguồn sinh thủy của các hồ, đập để đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tỷ lệ người dân đô thị, nông thôn được cung cấp, sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

Các địa phương chủ động lập, phê duyệt quy hoạch phát triển rừng bền vững và phân vùng quy hoạch trồng lim, giổi, lát, cây gỗ lớn, cây bản địa; xác định cụ thể lộ trình thực hiện Đề án trồng cây gỗ lớn, cây bản địa trên địa bàn. 

TKV và Tổng Công ty Đông Bắc chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai kế hoạch sản xuất gắn với thực hiện tốt Đề án đảm bảo môi trường cấp bách ngành than, lựa chọn trồng cây hoàn nguyên môi trường bằng các loài cây bản địa để phát triển thành rừng cây gỗ lớn để phục hồi môi trường đảm bảo mục tiêu bảo vệ, phát triển bền vững.

Quảng Ninh phấn đấu trồng 1.000ha cây lim, giổi, lát trong năm 2024- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cùng nhân dân huyện Đầm Hà tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây. Ảnh: DDCI Đầm Hà

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cùng các đại biểu đã trồng 3.300 cây lát hoa trên diện tích 3ha tại khu vực rừng phòng hộ hồ Đầm Hà Động thuộc thôn Thanh Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà. Đây là loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao, rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của huyện Đầm Hà.

Ngoài diện tích nêu trên, trong cùng thời điểm phát động, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Đầm Hà cũng trồng 6ha cây lát hoa tại 2 lô trồng rừng có vị trí gần khu vực trồng rừng trong lễ phát động cấp tỉnh. Ngoài ra các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây trong cùng ngày.

Quảng Ninh phấn đấu trồng 1.000ha cây lim, giổi, lát trong năm 2024- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tham gia Tết trồng cây năm 2024 tại huyện Đầm Hà. Ảnh: DDCI Đầm Hà

Trong dịp Tết trồng cây năm 2024, toàn tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trồng tối thiểu 1 triệu cây, gồm cả rừng trồng tập trung và trồng cây phân tán tại khu vực đô thị và nông thôn, vượt 1,25 lần chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”. 

Theo đó, tập trung trồng rừng cây gỗ lớn, cây bản địa có giá trị kinh tế cao, trọng tâm trồng rừng bằng cây lim, lát, giổi; trồng cây hoàn nguyên, phục hồi môi trường, phát triển thành rừng cây gỗ lớn đảm bảo mục tiêu bảo vệ, phát triển bền vững để hoàn thành chỉ tiêu được giao cả năm 2024 là trồng trên 13.200ha rừng tập trung. Trong đó, trồng 1.000ha lim, lát, giổi theo Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy; trồng 950.000 cây phân tán tại khu vực đô thị và nông thôn theo Kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem