Quảng Trị: Chủ đầu tư chở thiết bị điện gió vào công trường, nhiều công an bị đánh nhập viện

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 24/08/2021 10:06 AM (GMT+7)
Nhiều chiến sĩ công an ở tỉnh Quảng Trị đã bị một số người quá khích ném đá, đánh nhập viện khi đang bảo vệ xe chở thiết bị điện gió vào công trường.
Bình luận 0

Sáng 24/8, ông Hồ Văn Ka Rai – Chủ tịch UBND xã Húc xác nhận với PV Dân Việt, vào khoảng 20h hôm qua (23/8), trên địa bàn đã xảy ra va chạm nghiêm trọng giữa một số người dân với lực lượng công an. Có nhiều công an bị thương, trong đó công an xã Húc có 3 người phải nhập viện.

Quảng Trị: Người dân khu vực điện gió đánh nhiều công an nhập viện - Ảnh 1.

Xe chở thiết bị điện gió chỉ chạm nhẹ vào cây nhưng người dân đòi hỏi phải mua cả cây và đòi đền bù 50 triệu đồng/cây. Hiện xe chở thiết bị điện gió vẫn đang mắc ket tại hiện trường. Lực lượng công an đang xử lý vụ việc. Ảnh: N.V

Trung tá Hoàng Minh Tới – Trưởng Công an xã Húc cho biết, hiện nay anh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Trung tá Tới cho biết, khoảng 20h ngày 23/8, xe vận chuyển cánh quạt điện gió vào dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải đang thi công ở xã Húc. Lực lượng công an xã, công an cơ động của tỉnh tham gia bảo vệ đoàn xe vào công trường.

Khi xe chở cánh quạt gió đang di chuyển trên tỉnh lộ 587 (thị trấn Khe Sanh – xã Húc) thì bị vướng cây ở một khúc cua.

Quảng Trị: Người dân khu vực điện gió đánh nhiều công an nhập viện - Ảnh 2.

Biên bản công ty điện gió phải đền bù cho 1 hộ dân 100 triệu đồng chỉ vì chạm nhẹ vào 2 cây gỗ tạp. Ảnh: N.V

Trung tá Tới vừa giúp công ty điện gió thương lượng đền bù cho 1 hộ dân 100 triệu đồng/2 cây gỗ xong. Khi đang giúp công ty điện gió thương lượng với 1 hộ dân khác thì nghe tiếng loảng choảng ném đá. Hàng chục người dân đã ném đá, gậy gộc vào lực lượng công an cơ động tỉnh.

Quảng Trị: Chủ đầu tư chở thiết bị điện gió vào công trường, nhiều công an bị đánh nhập viện - Ảnh 3.

Chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương trong vụ va chạm với người dân xã Húc vào đêm 23/8. Ảnh: H.T

Sau đó, hơn 10 thanh niên vây đánh trung tá Tới khiến anh gãy sống mũi, bị thương ở đầu. Theo trung tá Tới, có 8 chiến sĩ công an bị thương, trong đó phải nhập viện 6 người.

Quảng Trị: Người dân khu vực điện gió đánh nhiều công an nhập viện - Ảnh 3.

Một hộ dân khác cũng đòi hỏi và được công ty điện gió đền bù 100 triệu đồng chỉ vì chạm nhẹ vào 2 cây gỗ tạp. Ảnh: N.V

Ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị cho biết, đêm qua (23/8) là lần đầu tiên phía dự án đưa cánh quạt vào để lắp đặt. Dọc tỉnh lộ 587 mà xe vận chuyển đi qua, hai bên đường người dân dựng nhiều cọc tre cao, dựng lều tạm, tái xây dựng công trình đã được đền bù…, chỉ cần xe vận chuyển thiết bị va chạm là họ đòi đền bù với giá rất cao.

Ông Nghị xác nhận, đêm 23/8, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng xã, công ty mới đền bù được cho 1 hộ dân 100 triệu đồng cho 2 cây gỗ tạp. Xe chở thiết bị chỉ chạm vào lá cây nhưng người dân đòi công ty điện gió phải mua cả cây với giá 50 triệu đồng/cây.

Ông Nghị cho biết, hiện tại, xe chở cánh quạt gió của công ty vẫn đang mắc kẹt tại hiện trường vụ người dân đánh công an.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho hay, ông đã nắm vụ việc và hiện nay công an đang điều tra làm rõ, ông chưa thể phát ngôn gì về việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem