Quảng Trị: Hàng trăm người háo hức tham gia ngày hội “phá trằm”

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 30/08/2014 20:08 PM (GMT+7)
Mỗi năm một lần cứ đúng vào đầu tháng 8 âm lịch, người dân lại có dịp đổ xô về Khu sinh thái Trà Lộc, xã Hải Xuân (Hải Lăng, Quảng Trị) để tham gia lễ hội “phá trằm” (còn gọi là xả Trằm bắt cá).
Bình luận 0

Lễ hội “phá trằm” là ngày hội truyền thống của người dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được tổ chức duy nhất mỗi năm  một lần, đúng vào dịp thu hoạch vụ lúa hè thu. Tham gia vào lễ hội độc đáo này cũng rất đơn giản, chỉ cần người dân trang bị cho mình một ngư cụ, sau đó chỉ cần nhảy ào xuống trằm Trà Lộc tiến hành bắt cá, tôm, sò... 

Theo những bậc cao niên ở xã Hải Xuân, lễ hội phá trằm là ngày hội truyền thống của địa phương, và đã có từ rất lâu. Cứ đến hội “phá trằm” là bà con khắp vùng lại đổ về Khu sinh thái Trà Lộc đã để tham gia bắt cá. Người dân ở đây quan niệm rằng, Trằm là do tạo hóa đã ban tặng cho con người nên sau chuỗi ngày lao động vất vả, bà con nông dân lại “phá trằm”. Gọi là “phá” nhưng thực chất chỉ bắt con cá, con tôm, con lươn,… ở hồ nước trong trằm.

Ngày hội xả trằm bắt cá thể hiện  một nét đẹp văn hóa của làng quê, mong muốn của người dân là được bắt cá, kết hợp làm vệ sinh lòng hồ, xả cạn thay mới nguồn nước, góp phần làm trả lại sự trong lành của bàu nước sinh thái, thu hút khách du lịch gần xa đến thăm quan.

img Hàng trăm người đổ xô về Trằm Trà Lộc để tham gia lễ hội “phá trằm”
img 
img
Nhiều em nhỏ cũng tham gia hội “phá trằm”.
img
Không chỉ có nam giới, phụ nữ cùng hào hứng tham gia bắt cá.
img
Lễ hội Trằm diễn ra từ sáng sớm cho đến chiều tối.
img
Lễ hội thu hút nhiều người đến xem.
img
Người dân không ngần ngại lội bùn lội nước xuống trằm Trà Lộc để bắt cá.
img
Bà con nơi đây tham gia hội “phá trằm” lấy vui vẻ là chính.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem