Quảng Trị: Hơn 6,5 tỷ đồng phát triển nghề thủ công ở miền núi

Thứ hai, ngày 24/02/2014 12:18 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Dự án “Hỗ trợ phát triển nghề thủ công huyện ĐaKrông” do Hiệp hội xúc tiến nghề thủ công Mẫn Ái (Đài Loan) tài trợ.
Bình luận 0
Dự án nhằm đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ cho người dân trên địa bàn huyện miền núi ĐaKrông, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho địa phương này. Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 6,5 tỷ đồng, trong đó Hiệp hội xúc tiến nghề thủ công Mẫn Ái viện trợ không hoàn lại gần 6,1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là từ nay đến tháng 8.2016.

Đakrông là một huyện miền núi vùng cao biên giới phía tây nam của tỉnh Quảng Trị. Dân cư ở đây không chỉ có người Chăm mà gồm cả đồng bào dân tộc ít người như Vân Kiều, PaCô cùng người Kinh định cư lâu đời.

An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem