Khám phá quê hương "Bà chúa thơ Nôm", nơi có 8 di tích quốc gia và 3 di tích cấp tỉnh
Xã Quỳnh Đôi được biết đến là quê hương, tổ tiên xưa của nhiều danh nhân nổi tiếng hay đỗ đạt và người giữ vị trí trọng trách cao như vua Quang Trung - Nguyễn Huệ (Hồ Thơm), Thi sĩ danh nhân văn hóa thế giới Hồ Xuân Hương, Quỳnh Quận công Hồ Phi Tích đậu Hoàng Giáp, Hồ Sỹ Dương đậu giải nguyên Đông các.
Xã Quỳnh Đôi sẽ sáp nhập với xã Quỳnh Hậu.
Theo kế hoạch, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sẽ sáp nhập với xã Quỳnh Hậu. Hiện, huyện Quỳnh Lưu đang phải thực hiện lại quy trình đặt tên xã mới sau khi sáp nhập.
Ngoài nổi danh là làng khoa bảng, xã Quỳnh Đôi còn có đến 8 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 3 di tích cấp tỉnh cùng các nhà bia tưởng niệm dọc quanh đường làng.
Nhà thờ họ Hồ đại tộc ở xã Quỳnh Đôi có khuôn viên rộng hơn 6.000 m2. Công trình được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1992.
Nhà thờ họ Hồ tưởng niệm cụ Hồ Kha (người có công lập xã) cùng các bậc hậu duệ trong họ có công với đất nước.
Di tích lịch sử văn hóa quốc gia nhà thờ họ Nguyễn Triệu Cơ ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tưởng nhớ Nguyễn Thạc cùng các bậc tiền nhân trong dòng họ có công giúp nước, giúp dân. Nhà thờ họ Nguyễn Triệu Cơ có nhiều hạng mục cổ kính, thiết kế theo kiến trúc thời Trần.
Các công trình tại đây còn giữ được kiến trúc cổ, độc đáo.
Đến xã Quỳnh Đôi du khách còn có dịp ghé thăm nhà thờ họ Dương. Đây cũng là công trình kiến trúc cổ tồn tại hàng trăm ở làng Quỳnh. Họ Dương là dòng họ có truyền thống cách mạng và hiếu học, nhiều người đỗ đạt thành danh.
Tại xã Quỳnh Đôi còn có bia tượng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nhà yêu nước Hồ Tùng Mậu, bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang Cù Chính Lan.
Tượng vua Quang Trung - Nguyễn Huệ (Hồ Thơm) ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Tượng "Bà chúa thơ Nôm" nữ sĩ Hồ Xuân Hương ở xã Quỳnh Đôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.