Ra đầu thú sau khi giết vợ dã man

Thứ ba, ngày 25/02/2014 12:09 PM (GMT+7)
Ngày 24.2, Dã Trường Đô (32 tuổi, ngụ tại thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đầu thú về hành vi giết người.
Bình luận 0
Trước đó, khoảng 20 giờ 30 đêm 20.2, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (36 tuổi, vợ Đô) qua nhà cậu ruột Trần Văn Thử (thôn 1B, xã Đăk La) để trông coi nhà thì Đô đi theo và mang theo trong người 1 con dao.

Đô khuyên chị Trâm về sống chung với mình. Tuy nhiên, vì Đô thường xuyên say xỉn, đánh đập nên chị Trâm không đồng ý. Thuyết phục chị Trâm không thành, Đô đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị, trong đó có một vết đâm thấu phổi. Chị Trâm đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Đô lẩn trốn quanh khu vực xã Vinh Quang, TP.Kon Tum.
Tiến Thành (Tiến Thành)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem