Ra sân... 0 phút, thủ môn U23 Việt Nam vẫn khen thầy Gong hết lời

Thứ bảy, ngày 18/06/2022 17:10 PM (GMT+7)
Thủ môn Đặng Tuấn Hưng vẫn dành nhiều tình cảm cho HLV Gong Oh-kyun dù anh không có cơ hội ra sân ở VCK U23 châu Á 2022.
Bình luận 0

Tuấn Hưng là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam không được ra sân phút nào ở VCK U23 châu Á 2022. Anh có thể được vào sân ở trận gặp Saudi Arabia, sau khi Quan Văn Chuẩn dính thẻ đỏ. Tuy nhiên, thời điểm đó, U23 Việt Nam đã hết quyền thay người nên Nhâm Mạnh Dũng phải đảm nhận vai trò thủ môn.

Trong một buổi chia sẻ với truyền thông Việt Nam, HLV Gong cho biết điều khiến ông tiếc nuối nhất ở giải đấu là chưa thể cho Tuấn Hưng ra sân. Ông cũng nói chuyện riêng và xin lỗi cậu học trò về chuyện này.

Tuấn Hưng cũng chia sẻ với Zing rằng HLV Gong đã hỏi thăm mình. Anh ấn tượng với sự quan tâm của chiến lược gia người Hàn Quốc.

"Lần đầu tôi được gặp một HLV tuyệt vời như thầy Gong. Thầy rất hiền, thoải mái và cực kỳ quan tâm cầu thủ. Thầy làm tâm lý cầu thủ rất tốt. Tôi rất thích cách thầy làm việc", Tuấn Hưng tiết lộ.

Ra sân... 0 phút, thủ môn U23 Việt Nam vẫn khen thầy Gong hết lời - Ảnh 1.

Tuấn Hưng có màn trình diễn ấn tượng ở giải U23 Đông Nam Á 2022 và được HLV Gong điền tên vào danh sách dự VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Nguyên Khang.

Dù không có cơ hội ra sân, Tuấn Hưng vẫn có những trải nghiệm đáng nhớ khi được HLV Gong dẫn dắt.

"Giải này tôi không được thi đấu, nhưng tôi rất vui khi được làm việc cùng thầy Gong. Trong các buổi tập, thầy thường xuyên cho đội chơi các trò chơi, tạo không khí vui vẻ cho anh em trong đội. Thầy cũng rất vui tính, lúc nào cũng cười, hay đùa với chúng tôi", thủ môn của CLB Phố Hiến nói.

Với Tuấn Hưng, cách làm của HLV Gong tạo được thiện cảm cho cầu thủ. Vì thế, họ có thêm động lực để thi đấu quyết tâm hơn.

"Thầy cũng quan tâm, hỏi thăm sức khỏe, tâm lý của cầu thủ trước mỗi trận đấu. Cách làm của thầy ai cũng quý. Vì thế, chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu vì thầy", Tuấn Hưng tâm sự.

Tuấn Hưng cũng chia sẻ về câu nói của HLV Gong khiến anh ấn tượng nhất: "Tôi không thể quên một lần chia sẻ của thầy. Ông ấy nói: 'Các bạn cứ vào sân đá thoải mái. Nếu giành chiến thắng, đó là nhờ tài năng của các bạn. Nếu thua, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Các bạn chỉ việc chơi bóng, còn lại thầy sẽ lo'".

Tuấn Hưng sinh năm 2000, là 1 trong 3 thủ môn của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Đà Nẵng và đang khoác áo CLB Phố Hiến ở giải hạng Nhất. Năm 2022, Tuấn Hưng góp công lớn giúp U23 Việt Nam lên ngôi vương ở giải vô địch Đông Nam Á trên đất Campuchia.


Nguyên Khang (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem