Hà Nội: Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết, cha mẹ khuyên con "đừng về!"

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 25/08/2023 13:47 PM (GMT+7)
Giữa thời điểm thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì là "điểm nóng" về ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết của Hà Nội, rác thải tràn lan ra sông, mương, cống,... gây ô nhiễm môi trường. Có gia đình khuyên con cháu đừng về để tránh mắc bệnh.
Bình luận 0

Rác thải "bủa vây" xã có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội

Thời gian vừa qua tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội có hàng trăm người nhập viện do sốt xuất huyết. Hiện tại huyện Thanh Trì là một trong số huyện của Hà Nội có số người mắc sốt xuất huyết cao nhất, xã Vĩnh Quỳnh chiếm 70% số người mắc bệnh sốt xuất huyết của huyện. Tính đến hết ngày 22/8 xã này đã có 257 người mắc bệnh cao gấp 6 lần so với cả năm 2022. Đáng chú ý, riêng thôn Vĩnh Ninh chiếm hơn 90% số ca mắc sốt xuất huyết của toàn xã.

Toàn cảnh thôn có ca mắc sốt xuất huyết nhiều bậc nhất Hà Nội. Clip: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu vực thôn Vĩnh Ninh "điểm nóng" của dịch sốt xuất huyết hệ thống mương nước bẩn bao vây quanh làng. Nhiều khu vực tại đây vẫn ngập trong rác thải. Các biển cấm vứt rác được cắm tại nhiều nơi, song người dân vẫn không chấp hành theo. 

Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội, cha mẹ khuyên con "đừng về!" - Ảnh 2.

Toàn cảnh một góc thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội, cha mẹ khuyên con "đừng về!" - Ảnh 3.

Quanh thôn Vĩnh Ninh hệ thống mương nước ô nhiễm, khu vực ao tù, cây cối um tùm dễ gây nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với chúng tôi, một người dân chia sẻ, xung quanh gia đình bà có nhiều người mắc sốt xuất huyết. Thậm chí có gia đình mắc cả nhà. Gia đình bà chỉ có hai vợ chồng cao tuổi. Các con cháu đều làm ở trên địa bàn Hà Nội. Cách nhà không xa nhưng bà khuyên con cái không về.

"Trước khi xã cử cán bộ đến phun thuốc phòng chống sốt xuất huyết gia đình tôi cũng đã chủ động bỏ tiền mua thuốc về phun khắp xung quanh trong phòng, nhà, các bể nước… Dù nhớ  con cháu lắm và con cháu cũng muốn về nhưng tôi khuyên đừng về. Ở thôn tôi cũng có mấy trường hợp tử vong do sốt xuất huyết", người dân chia sẻ.

Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội, cha mẹ khuyên con "đừng về!" - Ảnh 4.

Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội, cha mẹ khuyên con "đừng về!" - Ảnh 5.

Xung quanh thôn nước thải ô nhiễm. Ảnh: Gia Khiêm

Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội, cha mẹ khuyên con "đừng về!" - Ảnh 6.

Người dân cho biết, trước đây nơi này còn tắm được nhưng giờ nhìn cảnh tượng này ai cũng ngán ngẩm. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với chúng tôi, anh T. một người dân ở thôn Vĩnh Ninh cho biết, gia đình anh có 4 người thì 3 người mắc sốt xuất huyết. "Mấy ngày nằm viện vì sốt xuất huyết tôi liên tục bị sốt, cơ thể đau nhức. Nó mệt mỏi hơn cả bị mắc Covid-19 hay các loại dịch bệnh khác", anh T. thở dài.

Sau hơn 1 tuần điều trị tại bệnh viện thì anh T. và người nhà ở nhà nghỉ ngơi, xin nghỉ ở công ty thêm ít ngày. Cũng theo anh T. ở thôn Vĩnh Ninh đang còn nhiều ổ dịch. Nhiều gia đình vẫn chưa ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Nước thải chảy ra sông, mương tích tụ lâu ngày gây ô nhiễm.

Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội, cha mẹ khuyên con "đừng về!" - Ảnh 7.

Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội, cha mẹ khuyên con "đừng về!" - Ảnh 8.

Nhiều nơi dân vô tư xả rác ra sông, đường... Ảnh: Gia Khiêm

"Trước đây sông, mương vây quanh thôn rất sạch sẽ, những ngày hè có thể tắm được nhưng giờ đây chỉ toàn là nước thải. Ở đây là vùng trũng của huyện Thanh Trì, đến vụ mùa nước từ sông Tô Lịch, sông Nhuệ kèm chất bẩn cũng chảy về. Nước lâu ngày không thoát được ô nhiễm vô cùng. Giờ đi quanh thôn nhìn cảnh tượng đâu đâu cũng nước thải mà ngao ngán. Nhiều khi tôi không dám mời bạn bè về quê nhà chơi", anh nói.

Người dân mong chờ nước thải được xử lý

Một số người dân cho biết, do môi trường ô nhiễm nên vào mùa mưa nồm ẩm muỗi sinh sôi nảy nở nhiều vô kể. Có lúc người dân phải mắc màn ăn cơm.

"Không chỉ nhà tôi mà nhà nào cũng vậy. Có ngày chong đèn bẫy được cả túi muỗi. Nhìn cảnh tượng đó mà ám ảnh. Giữa Thủ đô Hà Nội mà nước thải bao vây cả làng. Chúng tôi mong các cấp chính quyền có phương án gì để tình trạng này không còn nữa", một người dân bức xúc.

Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội, cha mẹ khuyên con "đừng về!" - Ảnh 9.

Có khu vực nước đen kịt, bốc mùi nồng nặc. Ảnh: Gia Khiêm

Cũng theo một số người dân, Hợp tác xã nông nghiệp thôn Vĩnh Ninh đã tự động lấy nguồn nước bẩn, hôi thối chưa qua xử lý từ sông Nhuệ, sông Tô Lịch để làm mùa vụ đưa vào ruộng, năm 2 vụ lấy 2 lần. Có thể đây cũng là nguyên nhân khiến môi trường thôn Vĩnh Ninh thêm ô nhiễm.

Ông Khuất Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Trì cho biết, việc chống dịch sốt xuất huyết cần cả cộng đồng dân cư cùng quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng dịch một cách đồng bộ, đúng hướng dẫn, đúng quy trình. Do vậy vai trò của ban lãnh đạo các thôn, tổ dân phố các thành viên đội xung kích, hội viên các nghành đoàn thể trong việc hành động và tuyên truyền đến người dân là yếu tố quyết định. 

Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội, cha mẹ khuyên con "đừng về!" - Ảnh 10.

Cũng theo một số người dân, Hợp tác xã nông nghiệp thôn Vĩnh Ninh đã tự động lấy nguồn nước bẩn, hôi thối chưa qua xử lý từ sông Nhuệ, sông Tô Lịch để làm mùa vụ. Có thể đây cũng là nguyên nhân khiến môi trường thôn Vĩnh Ninh thêm ô nhiễm. Ảnh: Gia Khiêm

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, dự báo, đỉnh dịch sốt xuất huyết trong năm 2023 tại Hà Nội có thể rơi vào khoảng tháng 9 và tháng 10. Giai đoạn này, thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ cao, tạo thuận lợi cho việc phát sinh bọ gậy và muỗi truyền bệnh. 

Rác thải "bủa vây" thôn có hàng trăm ca sốt xuất huyết ở Hà Nội, cha mẹ khuyên con "đừng về!" - Ảnh 11.

Người dân xã Vĩnh Quỳnh đang diệt loăng quăng, bọ gậy phòng sốt xuất huyết. Ảnh: NDCC

Cùng với đó, Hà Nội đã có nhiều ổ dịch với nhiều ca mắc dẫn đến nguy cơ cao bùng phát, lan rộng dịch sốt xuất huyết. Đặc biệt, giai đoạn này, sinh viên từ các tỉnh lân cận bắt đầu về Hà Nội nhập học, cũng là nguyên nhân làm tăng số ca thuộc đối tượng dễ mắc sốt xuất huyết.

Vừa qua, Hà Nội cũng đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, bảo đảm tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch bệnh và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý. Không để tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện trên địa bàn kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, đặc biệt là tại các công trường xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, nhà hàng… để quyết liệt ngăn không cho dịch bùng phát mạnh.

Trước phản ánh của người dân về số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng, môi trường gây ô nhiễm, PV Dân Việt đã liên hệ lãnh đạo UBND xã Vĩnh Quỳnh nhưng chưa nhận được phản hồi.

Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội có 326 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện, còn 129 ổ dịch đang hoạt động tại 27 quận, huyện, thị xã. Trong đó, một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân, như thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì tính đến hết ngày 22/8 xã này đã có 257 người mắc bệnh cao gấp 6 lần so với cả năm 2022.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đánh giá, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tăng nhanh, trong đó, một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến kéo dài. Vùng nguy cơ cao có dịch sốt xuất huyết là vùng có chỉ số bọ gậy (BI) từ 20 trở lên. Kết quả kiểm tra giám sát tại một số ổ dịch trong tuần qua vẫn ghi nhận chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ, như tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì có BI=35.

Trong tuần này, thành phố tiến hành giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các ổ dịch tại các quận, huyện: Phú Xuyên, Tây Hồ, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Ứng Hòa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân.

CDC thành phố cũng yêu cầu, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình bệnh nhân và kết quả giám sát côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết để tham mưu UBND thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi chủ động trên địa bàn; sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, hóa chất đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố vẫn đang tiếp tục tăng nhanh, trong đó, một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến kéo dài. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc sẽ vẫn tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã, phường có diễn biến dịch các năm phức tạp.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem