Real Madrid đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha, HLV Ancelotti hài lòng nhất điều gì?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 17/01/2022 06:37 AM (GMT+7)
HLV Carlo Ancelotti đã đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ sau khi Real Madrid đánh bại Athletic Bilbao 2-0 ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.
Bình luận 0

Tại vòng bán kết, Real Madrid đã chơi tốt và vượt qua đại kình địch Barcelona. Trong khi đó, Athletic Bilbao cũng thi đấu ấn tượng và ngược dòng trước Atletico Madrid.

Ở trận chung kết diễn ra rạng sáng nay, Bilbao đã chơi khá nỗ lực, nhưng đẳng cấp chênh lệch giữa hai đội khiến họ không thể trụ vững. Real Madrid hoàn toàn chiếm thế chủ động và quan trọng hơn là họ biết cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Real Madrid đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha, HLV Ancelotti hài lòng nhất điều gì? - Ảnh 1.

Modric ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: SPORT

Phút 38, Rodrygo có pha đi bóng khéo léo và kiến tạo đẹp để Modric dứt điểm dễ dàng đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước. Sau khi bị thủng lưới, Bilbao đã chơi đầy nỗ lực nhưng cố gắng của họ không mang lại hiệu quả đáng kể nào.

Sang hiệp hai, Benzema kiếm được một quả phạt đền ở phút 52. Sau đó, chính tiền đạo người Pháp sút bóng chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Vào những phút cuối trận, Real Madrid chỉ còn 10 người khi Militao chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa và bị truất quyền thi đấu. Bilbao được hưởng phạt đền, tuy nhiên Raul Garcia đã không thắng được thủ môn Courtois.

Thắng chung cuộc 2-0, Real Madrid đã có danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này cùng HLV Ancelotti, Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Italia cho biết: "Chúng tôi có một đội bóng tốt và tôi tự hào được trở thành HLV của họ. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục chinh phục các danh hiệu khác. Trận đấu sắp tới là trong khuôn khổ Cúp Nhà vua và đó là một thử thách quan trọng".

Real Madrid đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha, HLV Ancelotti hài lòng nhất điều gì? - Ảnh 2.

Benzema ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid. Ảnh: SPORT

Chỉ ra điểm mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của Real Madrid, HLV Ancelotti nhấn mạnh: "Đội bóng đã thắng nhiều trận gần đây nhưng các cầu thủ không hề có dấu hiệu tự mãn. Khi bạn thắng nhiều, bạn có thể nghĩ mình là người giỏi nhất và thiếu đi sự nỗ lực cần thiết. Tuy nhiên, tôi không nhận thấy điều đó ở đội bóng này. Mọi thành viên đều rất tận tâm và giữ được phong độ ổn định".

HLV Ancelotti cũng chia sẻ thêm: "Danh hiệu gần nhất tôi giành được là Siêu cúp Đức năm 2017 (khi ông còn dẫn dắt Bayern Munich). Do đó, tôi rất hạnh phúc với chiếc cúp này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem