Real Madrid thắng Dortmund có phải sự công bằng của bóng đá?

Phạm Trần Oánh Chủ nhật, ngày 02/06/2024 14:10 PM (GMT+7)
Có vẻ như chúng ta sẽ rất khó được chứng kiến trận một chung kết Champions League nào giống như trận chung kết vừa diễn ra giữa Real Madrid và Borussia Dortmund vào rạng sáng nay (2/6).
Bình luận 0

Real Madrid thắng với nhiều yếu tố vượt trội

Với chiến thắng 2-0 trước Borussia Dortmund trong trận chung kết, Real Madrid đã Champions League mùa 2023/2024, danh hiệu danh giá nhất thế giới cho cấp độ CLB. Như vậy, họ đã toàn thắng 9 trận chung kết liên tiếp kể từ năm 1981 (thua Liverpool 0-1 trong trận chung kết). 

Trả lời phỏng vấn ngay sau trận đấu đem về chiếc cúp lần thứ 15 trong lịch sử CLB, HLV Ancelotti của Real Madrid nói: "Tôi đã nói gì với Perez (Chủ tịch CLB Real Madrid) ư? Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về số 16." Câu trả lời phỏng vấn đó phản ánh đầy đủ tham vọng của đoàn quân lê dương áo trắng thành Madrid.

Real Madrid thắng Dortmund có phải sự công bằng của bóng đá?- Ảnh 1.

Real Madrid vô địch Champions League mùa này với thành tích bất bại. Ảnh: UEFA

Trước khi trận đấu diễn ra, nếu trả lời một cách thật lòng về câu hỏi: "Đội bóng nào sẽ thắng trong trận chung kết này?", hẳn ngoại trừ các CĐV Borussia Dortmund, hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng Real Madrid chiến thắng, vấn đề chỉ là Dortmund cầm cự được bao lâu thôi. Ai cũng nhận thấy Real Madrid mạnh hơn, xứng đáng với chiến thắng hơn. 

Chúng ta hãy cùng so sánh một số con số của 2 đội bóng này:

Tổng giá trị thị trường: Real Madrid: 1,04 tỷ euro - Borussia Dortmund: 465,4 triệu euro.

Số tiền chuyển nhượng cầu thủ trong mùa: Real Madrid: 129,5 triệu euro – Borussia Dortmund: 66 triệu euro.

Real Madrid: 70,8 % cầu thủ nước ngoài - 21 tuyển thủ quốc gia.

Borussia Dortmund: 44,8% cầu thủ nước ngoài - 16 tuyển thủ quốc gia.

Real Madrid thắng Dortmund có phải sự công bằng của bóng đá?- Ảnh 2.

Real Madrid vượt trội Dortmund ở nhiều chỉ số. Ảnh: Reuters

Rõ ràng, Dortmund không thể so sánh được với Real về mặt tiềm lực. Điều đó còn được phản ánh qua khoảng cách tương đối của 2 đội, thể hiện ở vị trí giải vô địch quốc gia. Real Madrid là nhà vô địch Tây Ban Nha còn Dortmund chỉ đứng thứ năm tại Bundesliga. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa vị trí của các đội vào chung kết kể từ khi thành lập Champions League năm 1992.

Trở lại trận chung kết, đội bóng đứng thứ 5 giải vô địch Đức chơi không tồi, nhưng thật khó cho họ và kết cục thì như chúng ta đã biết, Real Madrid lại chiến thắng, mà ngay cả cách họ giành chiến thắng cũng diễn ra theo kịch bản quen thuộc: Dồn ép và ghi bàn. Phía Dortmund đã bỏ lỡ một số cơ hội tốt trong hiệp một, trong đó tốt nhất là của Niclas Fullkrug khi sút trúng cột dọc từ cự ly gần. 

Chính HLV Ancelotti thừa nhận sau trận đấu: "Họ đã chơi theo những gì họ muốn. Họ tổ chức phản công và tỏ ra rất nguy hiểm". Còn HLV Mourinho thì nhận định: "Edin (Terzic, huấn luyện viên Dortmund) đã làm rất tốt. Bóng đá không phải là nếu, nhưng nếu họ ghi bàn trong hiệp một thì tôi khá chắc chắn rằng họ sẽ thắng. Tôi cảm thấy tiếc cho họ vì họ là một đội rất tốt".

Giả sử pha bóng của Niclas Fullkrug không vào cột dọc mà đi vào lưới Real Madrid, rồi như nhận định của HLV Mourinho, Dortmund giành chiến thắng và đoạt ngôi vô địch, thì với đa số mọi người, kết quả mà đội bóng yếu hơn giành chiến thắng, cho dù là đặc tính tạo ra tính hấp dẫn của bóng đá, nhưng nó vẫn là kết quả không công bằng. Lý do là một đội bóng có tổng giá trị và đầu tư mua cầu thủ nhiều gấp 2, có nhiều tài năng trong đội hình hơn lại thua 1 đội yếu hơn và chỉ đứng thứ 5 giải vô địch quốc gia là điều "không bình thường".

Real Madrid thắng Dortmund có phải sự công bằng của bóng đá?- Ảnh 3.

Dortmund chơi rất nỗ lực nhưng không thể vượt qua Real Madrid bản lĩnh hơn. Ảnh: UEFA

Tính nghiệt ngã của sự không công bằng này sẽ được giảm bớt khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã áp dụng thể thức mới cho Champions League kể từ mùa 2024/2025. Khác với việc chia thành 8 bảng như thể thức 32 đội hiện tại, 36 đội dự Champions League mùa tới sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống. Mỗi CLB sẽ được bốc thăm để gặp hai đối thủ từ mỗi nhóm hạt giống. 

Sau 8 lượt, 8 đội đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng 1/8 và làm hạt giống. Các đội xếp từ thứ 9 đến thứ 16 sẽ đá hai lượt với các đội đứng từ vị trí 17 đến 24 để xác định 8 suất còn lại. Trong đó, các CLB xếp từ thứ 9 đến thứ 16 được xếp hạt giống và đá trận lượt về trên sân nhà. Từ vòng 1/8, Champions League sẽ tiếp tục diễn ra theo thể thức vòng loại trực tiếp như hiện tại, với chung kết diễn ra trên sân trung lập do UEFA lựa chọn.

Phương thức này giảm bớt khả năng các đội bóng mạnh nhất loại nhau ở những vòng ngoài. Đương nhiên nó sẽ gây khó khăn hơn cho những đội bóng không được xếp ở trình độ ưu tú. Và khoảng cách chênh lệch tiềm lực giữa 2 đội bóng trong trận chung kết sẽ thu hẹp lại. Như vậy, có vẻ như trong tương lai, chúng ta sẽ rất khó được chứng kiến một trận chung kết Champion League nào giống như trận đấu vừa diễn ra giữa Real Madrid và Borussia Dortmund.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem