Rộ tin Ukraine đánh úp trại lính Nga khiến 100 người thiệt mạng; Moscow nói Kiev mất 7.500 binh sĩ vì phản công

Phương Đăng (theo Kyiv Post/Newsweek) Thứ sáu, ngày 16/06/2023 07:19 AM (GMT+7)
Một số blogger Nga được cho là đã đưa tin về vụ Ukraine đánh úp trại lính Nga khi họ đang tập trung ngoài trời chờ nghe chỉ huy phát biểu động viên khiến 100 người thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Ukraine mất khoảng 7.500 binh sĩ kể từ khi phát động cuộc phản công chống lại Nga.
Bình luận 0
Rộ tin Ukraine đánh úp trại lính Nga khiến 100 người thiệt mạng; Moscow nói Kiev mất 7.500 binh sĩ vì phản công - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS) khai hỏa trong Cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp vũ khí (CALFEX) trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân thường niên giữa Thủy quân lục chiến Philippines và Thủy quân lục chiến Mỹ tại Capas, tỉnh Tarlac vào ngày 13/10/2022. Ảnh AFP

Theo Kyiv Post và Newsweek, các blogger nổi tiếng của Nga như Rybar và Starshe Eddy cho biết, vụ pháo kích vào trại lính Nga xảy ra gần Kreminna ở tỉnh Lugansk.

Vụ việc xảy ra khi các binh sĩ của Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 20 của quân đội Nga đang tập trung thành một nhóm lớn ở ngoài trời cách tiền tuyến không xa và trong tầm bắn của tên lửa HIMARS của Kiev suốt 2 giờ.

Kiev chưa chính thức xác nhận họ đứng sau vụ tấn công nhưng một quan chức Ukraine giấu tên nói với Kyiv Post rằng: “Họ đứng ngoài trời trong hai giờ để nghe bài phát biểu. Điều đó cho chúng tôi đủ thời gian để phát hiện ra họ, vận chuyển HIMARS, nhập tọa độ và tấn công họ".

Trong khi đó, blogger Rybar của Nga viết: “Một sự cố bi thảm đã xảy ra tại một trong những sư đoàn đang chuẩn bị tấn công. Trong hai giờ, mọi người tập trung đông đúc ở một nơi và chờ chỉ huy sư đoàn phát biểu động viên. Nhưng chưa kịp nghe chỉ huy phát biểu, HIMARS MLRS và pháo binh của đối phương đã bắn tới".

Một blogger Nga khác, tên là Vysokygovorit chỉ trích rằng, các chỉ huy Nga dường như không rút kinh nghiệm từ các sự cố trước đó và kêu gọi trừng phạt những người đã để xảy ra sự cố bi thảm trên.

Đây được cho là không phải lần đầu tiên một thảm họa như vậy xảy ra với quân đội Moscow. Theo đó, ngay sau Năm mới, các lực lượng Ukraine đã tấn công một khu nhà không được bảo vệ, nơi có hàng trăm binh sĩ Nga mới được huy động tại thị trấn Makiivka ở vùng Donetsk. Các quan chức Nga thừa nhận rằng, ít nhất 89 người đã thiệt mạng nhưng các nguồn tin Ukraine cũng như nhiều phóng viên chiến trường Nga nói rằng số người chết lên tới gần 400 binh sĩ.

Điện Kremlin chưa bình luận về các báo cáo liên quan đến vụ tấn gần Kreminna ở tỉnh Lugansk mới đây.

Trong khi đó, trong thông cáo ngày 14/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã mất khoảng 7.500 binh sĩ sau các đợt phản công bất thành trong hơn 1 tuần qua.

Bộ nhấn mạnh rằng, các đợt tiến công bất thành của Ukraine ở các hướng Nam Donetsk, Donetsk, Zaporizhzhia đã khiến nước này "tiếp tục chịu tổn thất đáng kể về nhân lực, thiết bị quân sự".

"Kể từ 4/6, khoảng 7.500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trên chiến tuyến, chưa tính số binh sĩ chết trong các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bộ cũng cho biết thêm rằng, quân đội Nga trước đó đã thực hiện các đợt tấn công bằng vũ khí tầm xa "nhằm vào những cụm quân dự bị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, cũng như kho đạn, vũ khí và thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ mục tiêu bị phá hủy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem