Rừng
-
Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở tỉnh Đắk Lắk đã cứu chữa hàng trăm cá thể thú rừng bị dính bẫy, bị thương.
-
Sau gần 2 tháng kể từ khi siêu bão Yagi đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, đến nay hàng nghìn héc ta rừng trên địa bàn vẫn chưa thể khôi phục lại. Câu chuyện “hồi sinh” cho những cánh rừng “chết” đang là vấn đề bức thiết đặt ra cho tỉnh Quảng Ninh.
-
Hàng nghìn ha rừng tại xã Chiềng On, (Yên Châu, Sơn La) được người dân gìn giữ bảo vệ rất tốt, không còn tình trạng chặt phá rừng bừa bãi. Người dân trong xã ai cùng giữ rừng để hưởng lợi từ rừng.
-
Trong lúc tuần tra, các cán bộ của Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An phát hiện, giải cứu cá thể sơn dương quý hiếm. Cá thể sơn dương quý hiếm dính bẫy thép trong khu rừng sâu, giáp biên giới Việt - Lào.
-
Sông Bé có chiều dài 350km, bắt nguồn từ vùng đất cao nguyên là tỉnh Đắk Nông rồi chảy xuôi về các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, trước khi hợp lưu vào sông Đồng Nai tại xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).
-
Vào mùa nắng hạn, mùa khô, trong khi nhiều nơi bị thiếu nước sản xuất cũng như sinh hoạt thì tại xã vùng cao Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) chưa bao giờ bị tình trạng hạn hán, thiếu nước, nguyên nhân phần lớn được đánh giá là do bà con người Mông nơi đây đã biết bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh quý giá.
-
Thôn Bản Bung, xã Thanh Tương (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) hiện có 49 hộ dân sinh sống. Bí thư Chi bộ Triệu Thế Hải kể, từ ngày 2 cây cổ thụ-2 cây nghiến trên 1.000 năm tuổi tại thôn được công nhận là Cây di sản Việt Nam, khách du lịch đến đây ngày càng đông hơn, ai cũng trầm trồ, thán phục với cảnh quan núi rừng...
-
Sáng nay (17/6), Cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức buổi Mít tinh và phát động trồng cây nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán, kỷ niệm 30 năm thành lập Công ước chống sa mạc hóa.
-
Dự kiến vốn thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 217.305 tỷ đồng, một trong những mục tiêu hướng đến, đó là Việt Nam sẽ có 1 triệu ha chứng chỉ rừng bền vững, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản 25 tỷ USD vào 2030.
-
Nhắc đến vùng rừng U Minh Thượng (Kiên Giang), ai cũng biết có nhiều sản vật thiên nhiên ban tặng, như: rùa, rắn, cá đồng…,nhất là mật ong và cá đồng ở miệt rừng tràm này thì nhiều vô kể.