Ruộng bí xanh của người dân bị chặt phá, lãnh đạo huyện Đô Lương chỉ đạo "nóng"

Thắng Tình Thứ sáu, ngày 22/12/2023 19:41 PM (GMT+7)
UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ ruộng bí xanh của người dân ở xã Lam Sơn, huyện Đô Lương bị phá hoại.
Bình luận 0

Ngày 22/12, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng công an tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc. Đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện rà soát, kịp thời động viên hộ dân bị thiệt hại và có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Huyện Đô Lương chỉ đạo "nóng" vụ ruộng bí xanh của người dân bị chặt phá - Ảnh 1.

Hàng ngàn cây bí xanh của người dân xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị kẻ gian chặt phá khiến cây bí xanh héo rũ. Ảnh: Đ.L

Cũng theo ông Thành, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra sự việc phá hoại cây trồng của người dân với số lượng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện cũng đã chỉ đạo ngay tại cuộc họp về việc tập trung điều tra làm rõ sự việc.

Trong khi đó, ông Đinh Văn Huynh (SN 1974, trú tại xã Lam Sơn) cho biết, từ trước đến nay gia đình ông không có mâu thuẫn với ai. Ông cũng không hiểu vì lý do gì kẻ gian lại nhẫn tâm phá hoại ruộng bí xanh của gia đình. Gia đình ông Huynh cũng mong lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huyện Đô Lương chỉ đạo "nóng" vụ ruộng bí xanh của người dân bị chặt phá - Ảnh 2.

Qua kiểm đếm có 5.200 cây bí xanh của người dân ở xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An thiệt hại hoàn toàn sau khi bị chặt phá. Ảnh: Đ.L

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Lam Sơn cho biết, sáng ngày 22/12, địa phương đã kiểm đếm cụ thể diện tích cây bí xanh của người dân bị thiệt hại. Theo đó, diện tích cây bí xanh của người dân bị chặt phá là khoảng 1ha. Tổng số cây bí xanh bị thiệt hại hoàn toàn là hơn 5.200 cây.

Đây là mô hình trồng bí xanh đầu tiên với quy mô lớn được triển khai ở xã Lam Sơn. Mô hình này giúp tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đồng thời lan tỏa cách sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tập trung, chuyên nghiệp, hứa hẹn cho thu lợi nhuận cao.

Huyện Đô Lương chỉ đạo "nóng" vụ ruộng bí xanh của người dân bị chặt phá - Ảnh 3.

Diện tích cây bí xanh của người dân ở xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị chặt phá là khoảng 1ha. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Đ.L

Ông Dương và ông Huynh nhận thầu 4ha đất ở bãi ven sông ở xã Lam Sơn để trồng bí xanh. Hiện cây bí xanh đã cho nhiều quả, trọng lượng đạt hơn 1kg. Dự kiến khoảng 20 ngày nữa sẽ cho thu hoạch.

Trước đó, sáng ngày 20/12 ông Võ Văn Dương và ông Đinh Văn Huynh ra ruộng bí xanh thì phát hiện toàn bộ cây bí héo rũ. Kiểm tra mới phát hiện cây bí bị kẻ gian chặt phá, hoặc nhổ cây. Ngay sau đó, ông Huynh đã làm đơn trình báo gửi công an địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đô Lương điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem