Rương
-
Với cuộc sống mẫu mực và luôn ân cần, giúp đỡ mọi người, ông Khiêu Kiêm, dân tộc Khmer, ở xã Mỹ Đức (TX Hà Tiên, Kiên Giang) đã thu phục được lòng tin yêu của mọi người.
-
Đại diện cho hàng chục triệu nông dân Việt Nam, lần đầu tiên, 2 nông dân Phạm Thanh Hải và Phan Thiện Khanh ở huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ đã được “tuyển cử” sang tận nước bạn Brunei làm nông.
-
Mía đang được trồng nhiều ở ĐBSCL, là nguyên liệu quan trọng của ngành công nghiệp chế biến đường, rất cần trong đời sống hàng ngày. Có thể trồng mía trên nhiều loại đất khác nhau từ đất pha cát, đất xám đến đất sét nặng.
-
Hôm nay anh cày ruộng gần nhà bố, cho máy nghỉ giải lao, anh chạy như bay về nhà. Anh bảo “bố tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ nào mơi mới tý, rồi ra chỗ cây đa đầu làng đợi con, con dẫn bố đi ăn một bữa cho “hoành tráng” Bố nhé”.
-
Hàng chục trang trại đa canh ở xã Nhật Tân (Kim Bảng, Hà Nam) đang có nguy cơ bị xóa sổ, do sai sót trong việc dồn điền đổi thửa (DĐĐT). Nhiều hộ đã buộc phải bán vội lợn, cá, gà, vịt, phá dỡ chuồng trại do người dân đòi ruộng...
-
Bên cạnh những thành quả đạt được trong 3 năm qua, chương trình vẫn còn không ít hạn chế, cách làm ở nhiều địa phương còn máy móc, chạy theo thành tích, dẫn đến huy động quá sức dân…
-
Nói về thành công trong việc xây dựng kinh tế trang trại ở xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) không thể không nhắc đến ông Phùng Văn Chính (thôn Tân Phú).
-
Sản phẩm phân bón lân (bao gồm cả supe lân và lân nung chảy), NPK-S Lâm Thao được sản xuất tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (đơn vị 3 lần Anh hùng – Huân chương Hồ Chí Minh).
-
Mỗi khi có bệnh dịch, địa phương bị loạn lạc, nhất là khi hạn hán, người ta đều làm lễ cầu khẩn Neak Tà. Dân gian tin là Neak Tà có quyền uy tối thượng khiến cho những kẻ làm ác phải kiêng dè.
-
Hà Nội là địa phương “nóng” về DĐĐT với hàng loạt vụ khiếu kiện, phản đối DĐĐT. Một trong những lý do là tình trạng cán bộ thôn, xã tự ý lồng ghép lợi ích cá nhân, dòng họ.