Sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo làm giảm doanh thu thu phí thực tế

Quang Phương Thứ ba, ngày 15/12/2020 11:41 AM (GMT+7)
Ngày 15/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương liên quan đến ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Hồng Trường (cựu lãnh đạo Bộ GTVT). Các bị cáo khai rằng: Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo phải làm giảm doanh thu thu phí thực tế.
Bình luận 0

Trong sáng 15/12, HĐXX tiến hành xét hỏi nhiều bị cáo trong vụ án, trong đó có bị cáo Phạm Văn Diệt - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Đức Bình, người được Đinh Ngọc Hệ giao trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty do Hệ thành lập, trong đó có Công ty Yên Khánh. Bị cáo Diệt khai rằng: Sau khi Công ty Yên Khánh trúng thầu thu phí, bị cáo Diệt đã ký nháy vào 3 văn bản của Công ty Yên Khánh gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long xin được kéo dài thời gian thanh toán.

Sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo phải làm giảm doanh thu thu phí thực tế - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại tòa. Ảnh: Quang Phương

Bị cáo Diệt cũng khai nhận biết chủ trương gian dối, che giấu doanh thu để chiếm đoạt tiền thu phí của ông Đinh Ngọc Hệ. "Tại một cuộc họp, bị cáo Hệ chỉ đạo "tại 4 trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương phải làm giảm doanh thu đi, chứ không để doanh thu thực tế vì doanh thu thực tế đang quá cao", bị cáo Diệt khai.

Khi chủ tọa hỏi: "Ai là người thực hiện việc thuê Công ty Xuân Phi viết phần mềm can thiệp vào phần mềm đang sử dụng để cắt giảm doanh thu thu phí?", bị cáo Diệt trả lời: "Ông Hùng (tức Tô Phước Hùng - Kế toán trưởng Công ty Yên Khánh - PV) và một số người khác".

Trong khi đó, trả lời trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Xuân Hiền - nguyên Giám đốc Công ty Xuân Phi nói: "Cáo trạng có một số nội dung không đúng. Bị cáo không bán phần mềm để phục vụ mục đích giảm doanh thu, bị cáo Tô Phước Hùng đã nói dối bị cáo, không nói rõ mục đích mua phần mềm".

Các bị cáo khác: Nguyễn Thị Kim Huệ (nguyên kế toán Công ty Yên Khánh), Trần Văn Miền (nguyên Phó Giám đốc Công ty Yên Khánh), Tạ Đức Minh (nguyên thủ quỹ Công ty Yên Khánh), Đinh Thị Chung… đều đồng ý với nội dung cáo trạng và khai báo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là do sự chỉ đạo của cấp trên.

Trước đó, trong phiên xét hỏi chiều 14/12, bị cáo Vũ Thị Hoan (cháu gái của Đinh Ngọc Hệ)  khai giữ chức Giám đốc Công ty Yên Khánh và là người đại diện theo pháp luật nhưng thực chất bị cáo không tham gia góp vốn, không tham gia họp Hội đồng quản trị Công ty Yên Khánh. "Bản thân chỉ là Giám đốc trên hồ sơ, đứng tên giùm ông Đinh Ngọc Hệ, còn việc điều hành hoạt động của Công ty Yên Khánh được ông Hệ giao cho Phạm Văn Diệt. Ngoài ra, Diệt còn là tổng giám đốc điều hành nhiều công ty khác của ông Hệ", Hoan khai.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị cáo Vũ Thị Hoan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Đinh Ngọc Hệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem