Sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Sở Xây dựng Hà Nội thông tin sai sự thật

Thái Nguyễn Thứ ba, ngày 12/07/2022 07:00 AM (GMT+7)
Liên quan tới kết luận số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng về sai phạm trên tuyến đường Lê Văn Lương, trong đó có chỉ rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng Hà Nội, PV báo NTNN/điện tử Dân Việt đã liên hệ làm việc nhưng Sở Xây dựng không tiếp và có văn bản trả lời sai sự thật với báo.
Bình luận 0

Sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương và trách nhiệm của Sở Xây dựng Hà Nội

Ngày 17/5/2022, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký ban hành Kết luận số 39 thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Xây dựng Hà Nội; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Với kết luận này, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai sót, tồn tại trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch tại một loạt dự án dọc tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Trong đó, trách nhiệm lớn thuộc về UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội.

Có thể tóm tắt lại những kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về những sai phạm của Sở Xây dựng Hà Nội trên tuyến đường Lê Văn Lương như sau: Sở Xây dựng Hà Nội có 12 giấy phép xây dựng không có nội dung màu sắc công trình, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, cấp cốt xây dựng công trình không có cơ sở, có 3 giấy phép xây dựng cấp không phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, tổng mặt bằng, phương án thiết kế được chấp thuận, có 9 giấy phép xây dựng cấp phần hầm vượt chỉ giới xây dựng, có 2 giấy phép xây dựng ghi số tầng không đúng… Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ những sai phạm này trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng Hà Nội và đề nghị Sở theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở Xây dựng Hà Nội là một trong những cơ quan phải chịu trách nhiệm đối với các dự án băm nát quy hoạch đường Lê Văn Lương (Ảnh: TN)

Sở Xây dựng Hà Nội là một trong những cơ quan phải chịu trách nhiệm đối với các dự án băm nát quy hoạch đường Lê Văn Lương. Ảnh: TN

Cụ thể, tại 31 dự án, công trình, chủ đầu tư thi công sai quy hoạch được duyệt, sai tổng mặt bằng, phương án thiết kế được chấp thuận, không có giấy phép xây dựng, sai giấy phép xây dựng, sai thiết kế được duyệt. Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp giấy phép xây dựng có một số nội dung sai quy định.

Đáng chú ý, trong kết luận 39 cho biết, từ năm 2007 - 2015, có nhiều dự án, công trình được điều chỉnh từ đất đơn chức năng thành đa chức năng, nâng tầng, tăng mật độ, điều chỉnh giấy phép xây dựng không đúng quy hoạch, chất tải lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sai quy định pháp luật. Đây là thời kỳ các ông Đỗ Xuân Anh, Nguyễn Thế Hùng, Lê Văn Dục làm Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Đơn cử như về giấy phép xây dựng công trình tòa nhà Golden Palm, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều điểm bất thường.

Cụ thể, ngày 15/4/2016, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp giấy phép xây dựng công trình nhưng không có các nội dung: hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, màu sắc công trình. Đây là trách nhiệm của Sở Xây dựng Hà Nội, đề nghị làm rõ theo thẩm quyền để kiểm điểm, xử lý cá nhân, tổ chức.

Tiếp đó, đối với dự án Dự án Handiresco Complex, kết luận thanh tra cũng chỉ ra, năm 2014 Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng có phần hầm vượt chỉ giới xây dựng (theo quyết định của UBND TP cho phép xây dựng tầng hầm nhà chung cư diện tích 3.188m2 nhưng giấy phép xây dựng cấp 3.245m2).

Bên cạnh đó, dự án Manhattan Tower, thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng Hà Nội tham gia ý kiến ngày 4/1/2012 có diện tích xây dựng 2.051,33 m2, tổng diện tích sàn 57.558,08 m2, mật độ xây dựng 52%, tầng cao công trình 30 tầng không phù hợp với bản vẽ tổng thể mặt bằng đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận trước đó. 

Giấy phép xây dựng không có nội dung chỉ giới xây dựng; Giấy phép xây dựng cấp 3 tầng hầm không phù hợp bản vẽ tổng thể mặt bằng, Phương án kiến trúc được chấp thuận (không có tầng hầm).

Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng sai quy định nhiều dự án (Ảnh: TN)

Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng sai quy định nhiều dự án. Ảnh: TN

Sở Xây dựng Hà Nội thiếu tôn trọng báo chí, trả lời báo sai quy định

Với những kết luận này, để thông tin khách quan đa chiều tới độc giả của báo Nông thôn Ngày nay/báo điện tử Dân Việt, ngày 24/6/2022, Báo đã gửi giấy giới thiệu, cử phóng viên đến làm việc với nội dung "Tìm hiểu thông tin về Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng ngày 17/5/2022". 

Tuy nhiên, sau 1 thời gian dài vẫn không được xếp lịch làm việc thì đến ngày 5/7/2022, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội Phạm Anh Tuấn gửi văn bản 4679 đến Báo Nông thôn Ngày nay/báo điện tử Dân Việt với nhiều nội dung không đúng sự thật. 

Sở Xây dựng Hà Nội viết sai tên Báo Nông thôn ngày nay trong văn bản

Sở Xây dựng Hà Nội viết sai tên Báo Nông thôn Ngày nay trong văn bản hồi âm. Ảnh: T.N

Thứ nhất, trong văn bản gửi Báo Nông thôn ngày nay, Sở Xây dựng Hà Nội lại căn cứ thông tin từ Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam. Thứ hai, trong đoạn trích, Sở Xây dựng Hà Nội cũng không trích nguyên văn mà chỉ trích, ghép một số đoạn vào với nhau (theo ý đồ riêng ?), rồi từ đó kết luận: Nội dung đề nghị cung cấp thông tin không phù hợp tôn chỉ mục đích của báo.

Sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Sở Xây dựng Hà Nội thông tin sai sự thật  - Ảnh 4.

Văn bản trả lời sai sự thật của Sở Xây dựng Hà Nội đối với báo Nông thôn Ngày nay/báo điện tử Dân Việt. Ảnh: T.N

Điều này hoàn toàn là sai sự thật, khi Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đưa vào văn bản phản hồi một phần tôn chỉ, mục đích của Báo Nông thôn Ngày nay. Theo Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022 thì cụ thể tôn chỉ, mục đích của Báo Nông thôn Ngày nay là:

"Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch, chương trình hành động và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam;

Thông tin, phổ biến khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho nông dân; cổ động các phong trào thi đua yêu nước của nông dân; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Biểu dương gương người tốt, việc tốt, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội".

Một trong những Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay là phòng chống tham nhũng tiêu cực. 

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã nhấn mạnh: "Có thể khẳng định, cho đến nay, các chủ trương, quy định của Đảng, các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta cơ bản đã tương đối đầy đủ; cái cần nhất lúc này là sự tự giác, sự thống nhất cao về ý chí và hành động, là tổ chức thực hiện".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: "Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực vào cuộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; vừa tuyên truyền, vừa tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – cơ quan chủ quản của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt là tổ chức thành viên - NV) tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, gây nhiều bức xúc trong nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các thông tin do báo chí nêu về tiêu cực, tham nhũng; tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh".

Trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Không ai được đứng ngoài chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật… như đã nêu trên. Cũng không có vùng cấm nào dám đi trái chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - một tổ chức chính trị xã hội có 11 triệu hội viên, cũng không nằm ngoài "chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước".

Thêm nữa, Báo còn nhiệm vụ thực hiện "kế hoạch, chương trình hành động và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam". Trong Điều lệ của Hội Nông dân Việt Nam ghi rõ: Là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".

Và một trong những chức năng của Hội Nông dân Việt Nam (Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt là thành viên - NV) là: "Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế".

Luật Báo chí, điều 38 cũng quy định: "Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin".

Với những thiển cận trong cách nhìn nhận đánh giá vấn đề, cẩu thả trong ban hành văn bản, Sở Xây dựng Hà Nội có đủ năng lực để kiểm duyệt, thẩm định và ban hành những nội dung liên quan đến trách nhiệm của mình trên địa bàn Hà Nội nói chung và những sai phạm trên tuyến đường Lê Văn Lương nói riêng?

Quan điểm, nhận thức và cách thức triển khai của Sở Xây dựng Hà Nội trong phòng, chống tham nhũng tiêu cực hiện nay thế nào? Đề nghị Thành ủy, UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng cần làm rõ và trả lời công luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem